Thách thức trọng lực với “Giếng tử thần” ở Ấn Độ

(Dân trí) - Nằm sâu trong lòng đất nước Ấn Độ, có những cái giếng khổng lồ được sử dụng để làm sân khấu trình diễn những pha biểu diễn thách thức trọng lực nguy hiểm nhất.



Những cái giếng có đường kính từ 6 đến 11m đã trở thành sân khấu biểu diễn phổ biến trong những dịp carnival ở Kashimir, Ấn Độ. Những chiếc xe máy, ô tô dưới bàn tay điều khiển điệu nghê của những tay lái thách thức cả trọng lực khi đi vòng quanh các bức tường được dựng gần như thằng đứng.

Những chiếc xe này hoàn toàn không có các thiết bị cố định vào tường mà hoàn toàn giữ được thăng bằng nhờ vào lực hướng tâm.

Một nghệ sĩ cùng biểu diễn chào đón người xem một cách liều lĩnh khi vươn mình
ra ngoài xe


Một nghệ sĩ cùng biểu diễn chào đón người xem một cách liều lĩnh khi vươn mình
ra ngoài xe

Một nghệ sĩ cùng biểu diễn chào đón người xem một cách liều lĩnh khi vươn mình ra ngoài xe

Những chiếc giếng này được xây dựng một cách tạm thời bởi người dân địa phương bằng cách đào nhũng chiếc hố lớn trên mặt đất và lát thành giếng bằng những tấm ván gỗ cứng.

“Giếng tử thần” nhìn từ phía bên ngoài

“Giếng tử thần” nhìn từ phía bên ngoài

Những cuộc màn trình diễn mạo hiểm này có nguồn gốc từ Mỹ vào khoảng những năm 1900. Màn biểu diễn đầu tiên được tổ chức tại Công viên giải trí Coney Island (New York) sau đó bắt đầu nhận được sự chú ý của không ít khán giả thời bấy giờ. Sự hấp dẫn của những màn biểu diễn đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong các hoạt động biểu diễn ngoài trởi ở nước này trong những buổi hội chợ, lễ hội và các lễ kỉ niệm.

“Giếng tử thần” nhìn từ phía bên ngoài


“Giếng tử thần” nhìn từ phía bên ngoài


Những màn biểu diễn trong các giếng tử thần là cực kỳ nguy hiểm cho cả người biểu diễn và khán giả. Tuy nhiên, nó vẫn nhận được sự chào đón nhiệt tình của khán giả tò mò và yêu thích sự mạo hiểm.

“Giếng tử thần” nhìn từ phía bên ngoài


“Giếng tử thần” nhìn từ phía bên ngoài


Không chỉ có nam giới tham gia những màn trình diễn đứng tim này, những người phụ nữ cũng được phép tham gia.
 Những người càng lên gần miệng giếng và khán giả, càng được đánh giá cao

 Những người càng lên gần miệng giếng và khán giả, càng được đánh giá cao

Lê Nhàn

Theo News