Thác nước màu vàng lớn nhất thế giới đông cứng dưới cái lạnh -17 độ C

(Dân trí) - Nhiệt độ liên tục hạ xuống âm hàng chục độ C biến thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở Trung Quốc như hóa đá.

Thác nước màu vàng lớn nhất thế giới đông cứng dưới cái lạnh -17 độ C

Đợt giá rét gần đây đang dội xuống khu vực miền trung của Trung Quốc khiến Hồ Khẩu - thác nước màu vàng lớn nhất thế giới và là thác nước lớn thứ 2 tại quốc gia này cũng hóa đá. Những cột băng màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời tạo nên cảnh tượng ngoạn mục thu hút khách du lịch.

Cảnh tượng hùng vỹ xung quanh thác nước màu vàng lớn nhất thế giới đã hóa đá
Cảnh tượng hùng vỹ xung quanh thác nước màu vàng lớn nhất thế giới đã hóa đá

Nằm ở giao lộ của tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc và tỉnh Thiểm Tây thuộc khu vực tây bắc, Hồ Khẩu là thác nước màu vàng duy nhất trên thế giới. Quy mô của thác nước này lớn thứ 2 Trung Quốc, đứng sau thác Hoàng Quả Thụ của tỉnh Quý Châu.

Dòng sông Hoàng Hà mãnh mẽ tuôn trào từ tỉnh Thanh Hải. Khi lòng sông bỗng thu hẹp từ 300m xuống 50m, biến dòng nước êm đềm thành gềnh, tạo ra thác nước tráng lệ cao 15m, rộng 20m, khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh nước đổ từ một ấm trà khổng lồ xuống phía dưới. Hồ Khẩu cũng mang ý nghĩa là một “ấm trà”. Ý nghĩa tên gọi của thác nước có lẽ xuất phát từ đó.

Ánh mặt trời phản chiếu qua băng tạo nên hình ảnh cầu vồng tuyệt diệu
Ánh mặt trời phản chiếu qua băng tạo nên hình ảnh cầu vồng tuyệt diệu

Dưới cái lạnh âm hàng chục độ C, thác nước mang màu vàng của phù sa đã đóng băng. Mặt trời phản chiếu qua băng tạo nên cầu vồng vắt ngang qua thác. Bất chấp cái lạnh, dòng du khách vẫn đổ về tham quan cảnh tượng hùng vỹ ngày một đông. Các nhà chức trách địa phương cũng lên tiếng cảnh báo du khách nên thận trọng khi đi qua địa hình trơn trượt.

Huy Hoàng

Theo CGTN