Tết này Bảo Tàng dân tộc học Việt Nam sẽ đốt pháo bông

(Dân trí) - Theo đó, lúc 18 giờ mồng 9 Tết, công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức màn đốt pháo bông mừng xuân mới tại sân trước của bảo tàng.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết, trong hai ngày mồng 9 & 10 Tết Giáp Ngọ (8, 9 tháng 2 năm 2014), tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Vui xuân Giáp Ngọ 2014, bao gồm nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian được thể hiện qua các mảng trình diễn nghệ thuật, chò trơi, đồ chơi ẩm thực…

Các món ăn đặc trưng của người Mường ở Hòa Bình cũng được trình diễn trong dịp xuân này
Các món ăn đặc trưng của người Mường ở Hòa Bình cũng được trình diễn trong dịp xuân này
Các món ăn đặc trưng của người Mường ở Hòa Bình cũng được trình diễn trong dịp xuân này

Nằm trong khuôn khổ này, bảo tàng Di sản văn hóa Mường cũng tham gia chương trình với những sắc tháu Mường ở Hòa Bình: hát sắc bùa, tung còn, chơi quay và nhiều món ăn truyền thống.

Bên cạnh đó, những người dân từ Hải Phòng cũng sẽ góp mặt trình diễn múa tứ linh, chơi pháo đất và múa rối nước của phường rối Minh Tâm.

Đặc biệt, lúc 18 giờ mồng 9 Tết, người dân sẽ có cơ hội thưởng thức màn đốt pháo bông tại sân trước của bảo tàng.

Dịp đầu năm mới này, du khách cũng có thể xin chữ của các “thầy đồ” hay thử in tranh Đông Hồ, thử mặc y phục của các dân tộc khác nhau và chụp ảnh tại khu vườn kiến trúc của bảo tàng.

Theo đó, nhiều trò chơi dân gian sẽ được tổ chức trong những ngày xuân
Theo đó, nhiều trò chơi dân gian sẽ được tổ chức trong những ngày xuân
Theo đó, nhiều trò chơi dân gian sẽ được tổ chức trong những ngày xuân

Mảng trò chơi dân gian rất phong phú. Những trò chơi của người Cống, Si La, Khơ mú, Ê đê, Bana,…đồng thời cũng có nhiều trò chơi của người Việt. Xung quanh chủ đề 12 con giáp, các em nhỏ có thể nặn tò he, vẽ tranh tô các con giáp bằng đất.

Các món ăn đặc trưng của người Mường ở Hòa Bình cũng được trình diễn trong dịp xuân này.

Từ ngày mồng 5 đến mồng 10 Tết, du khách sẽ có dịp thưởng thức những hương vị của vùng Mường, như thị trâu lá lồm, cá đày khày đồ, gà xào măng chua, chả rau đáu,…

Hữu Thắng