Tết Đoan Ngọ, đổ xô đi tắm biển từ mờ sáng cầu mong sức khỏe

(Dân trí) - Sáng 25/6, nhằm ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, người dân Nha Trang đã đổ xô đi tắm biển từ mờ sớm nhằm cầu may mắn, sức khỏe…

Bãi biển ở phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng từ mờ sáng có đông người đi tắm biển. Không khí đi tắm biển trong ngày Tết Đoan Ngọ háo hức, vui nhộn. Nhiều người trong số đó là cụ già, người lớn tuổi.

"Đã thành thông lệ, ngày Tết Đoan Ngọ chúng tôi đi tắm biển sớm hơn ngày thường để cầu mong sức khỏe", một cụ già cho hay.

Theo quan niệm dân gian, trong ngày Tết Đoan Ngọ, người dân miền núi thường lên rừng hái thuốc để chữa bệnh, còn người dân vùng biển thì thường đổ xô đi tắm biển, vì họ cho rằng là ngày “khí dương” mạnh nhất năm.

Hiện nay ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đang triển khai chương trình kích cầu, thu hút du khách nội địa. 

Tại tháp bà Ponagar Nha Trang, danh thắng Hòn Chồng, bến tàu du lịch Nha Trang... lượng khách nội địa đến mua vé tham quan phục hồi dần trong tháng 6.

Hình ảnh người dân Nha Trang đi tắm biển từ mờ sáng nay 25/6 (Tết Đoan Ngọ):

Tết Đoan Ngọ, đổ xô đi tắm biển từ mờ sáng cầu mong sức khỏe - 1
Tết Đoan Ngọ, đổ xô đi tắm biển từ mờ sáng cầu mong sức khỏe - 2
Tết Đoan Ngọ, đổ xô đi tắm biển từ mờ sáng cầu mong sức khỏe - 3

Các cụ cao niên cho rằng, tắm biển vào ngày mùng 5/5 âm lịch thì rất tốt cho sức khỏe nên trên bãi biển có sự xuất hiện của nhiều cụ già 

Tết Đoan Ngọ, đổ xô đi tắm biển từ mờ sáng cầu mong sức khỏe - 4
Tết Đoan Ngọ, đổ xô đi tắm biển từ mờ sáng cầu mong sức khỏe - 5
Tết Đoan Ngọ, đổ xô đi tắm biển từ mờ sáng cầu mong sức khỏe - 6
Tết Đoan Ngọ, đổ xô đi tắm biển từ mờ sáng cầu mong sức khỏe - 7
Tết Đoan Ngọ, đổ xô đi tắm biển từ mờ sáng cầu mong sức khỏe - 8

Bãi biển phía đông đường Trần Phú Nha Trang sáng nay 25/6

Hải Đăng