Cà Mau:

Tết 2019, khách du lịch đến Đất Mũi tăng cao hơn năm ngoái

(Dân trí) - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đã có hơn 139.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi tại các điểm di tích, du lịch của tỉnh Cà Mau.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngành đã thực tốt công tác tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch đã diễn ra sôi nổi.

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa tại TP Cà Mau đã thu hút hơn 35.000 lượt người xem; trong khi đó, tại các huyện là hơn 55.000 lượt người xem.

Tình hình hoạt động tại các điểm di tích, du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn khách đến tham quan, vui chơi, giải trí; giá cả dịch vụ bình ổn, thực hiện tốt việc niêm yết giá, không có tình trạng chèo kéo khách.

Tết 2019, khách du lịch đến Đất Mũi tăng cao hơn năm ngoái  - 1
Khách du lịch đến tham quan tại Đất Mũi Cà Mau.

Qua thống kê, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán đã có 139.371 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến các điểm du lịch, di tích để thăm viếng, vui chơi, vãn cảnh. Tổng doanh thu ước đạt hơn 145,2 tỷ đồng.

Trong đó, các điểm di tích có 20.700 lượt khách (chỉ riêng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có 12.900 lượt), tăng 125% so với cùng kỳ 2018.

Các điểm du lịch: Khu du lịch Đất Mũi có 16.165 lượt khách (có 465 lượt khách tham quan tuyến xuyên rừng); Khu du lịch Khai Long có 29.124 lượt khách; Hòn Đá Bạc có 33.700 lượt khách; Điểm du lịch sông Trẹm có 4.195 lượt khách; Vườn quốc gia U Minh Hạ có 1.738 lượt khách; Điểm du lịch cộng đồng Mười Ngọt có 870 lượt khách; Điểm du lịch Thư Duy có 12.000 lượt khách; Các hộ du lịch cộng đồng tại Đất Mũi có 10.184 lượt khách; Các điểm du lịch khác (Đầm Thị Tường, thị trấn Sông Đốc, vườn chim Thới Bình,…) có 10.695 lượt khách.

Tết 2019, khách du lịch đến Đất Mũi tăng cao hơn năm ngoái  - 2
Tết 2019, khách du lịch đến Đất Mũi tăng cao hơn năm ngoái  - 3

Cà Mau hiện có tuyến tham quan xuyên rừng rất đặc sắc. (Ảnh: T.H.H)

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, dù số lượt khách Tết năm 2019 là hơn 139.000 lượt, nhưng lại giảm khoảng 13% so với cùng kỳ Tết năm 2018.

Trong khi lượt khách tăng ở các điểm di tích (tăng 125%) và Khu du lịch Đất Mũi (tăng hơn 49%) thì lại giảm mạnh ở Khu du lịch Khai Long (giảm 29%) và Hòn Đá Bạc (giảm 64%) so với cùng kỳ 2018, dẫn đến tổng lượt khách và doanh thu cũng giảm theo.

Tết 2019, khách du lịch đến Đất Mũi tăng cao hơn năm ngoái  - 4
Phối cảnh Cột cờ Hà Nội đang được xây dựng tại Mũi Cà Mau.

Theo kế hoạch, trong năm 2019 (dự kiến 30/4), Cà Mau sẽ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi, hứa hẹn đây sẽ là một điểm đến thú vị, góp phần thu hút thêm khách du lịch đến với tỉnh này.

Huỳnh Hải