Tàu giải cứu du khách cũng ngập nặng tại Cô Tô

(Dân trí) - Có khoảng 200 du khách đầu tiên ở đảo Cô Tô đã lên tàu hải quân và được đưa về đất liền. Trong trường hợp nếu không di chuyển hết khách về, Quảng Ninh sẽ phải tính đến phương án tiếp tế lương thực. Trong khi đó, sóng to gió lớn khiến tàu ra đảo Cát Hải bị gián đoạn.

Trong ngày 30/7, Lữ đoàn 170 hải quân đã điều động tàu 634 ra đón 1.500 du khách đang kẹt tại đảo Cô Tô.

Chuyến tàu đầu tiên dự kiến cập cảng Cô Tô vào 12h30 trưa nay song do điều kiện thời tiết xấu nên tàu đã cập cảng muộn 2 tiếng so với dự kiến.

3-1438246739186-aeacf

Ảnh: NLD

Chuyến tàu đầu tiên chủ yếu chở người già và trẻ nhỏ, tất cả đều phải mặc áo phao. Việc di chuyển những hành khách đặc biệt lên tàu rất khó khăn do khoảng cách từ cầu cảng đến boong tàu khá cao.

Trọng tải của tàu 634 là 450 tấn. Thuyền trưởng sẽ căn cứ vào sóng gió và số lượng người cụ thể để tính toán số người vận chuyển mỗi chuyến, có thể trong khoảng từ 300-500 khách.

Dự kiến sau khoảng 5 chuyến, tàu sẽ đưa được hết số du khách mắc kẹt vào bờ. Trong điều kiện bình thường, tàu sẽ mất khoảng 5 tiếng cho một lượt chuyển khách cả đi cả về. Trong ngày 30/7, do thời tiết xấu nên chỉ có một chuyến tàu đưa khách trở về đất liền. Phần lớn du khách phải quay lại các khách sạn xin tá túc đến hôm sau.

2-1438246609729-355b4
Có rất nhiều du khách đổ ra bến tàu chờ lực lượng hải quân giải cứu (ảnh NLD)

Theo lộ trình, tàu hải quân sẽ đưa khách từ Cô Tô ra đến Cửa Đối, sau đó chuyển tải cho các tàu khách khác đưa khách vào bờ ở cảng Cái Rồng (Vân Đồn).

Tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh, hiện mưa đã giảm nhưng gió vẫn đang khá mạnh. Ước tính thực phẩm và rau xanh trên đảo chỉ có thể đáp ứng cho nhu cầu người dân địa phương khoảng hơn 3 ngày nữa.

Trong khi đó, tàu quân sự xuất phát từ căn cứ hải quân nên không mang theo lương thực, thực phẩm tiếp tế cho du khách và người dân trên đảo.

Trả lời báo giới, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: trong trường hợp không di chuyển du khách về đất liền trong 3 ngày tới thì sẽ phải tiếp tế lương thực. Việc đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân lúc này là quan trọng nhất.

Mưa to, sóng lớn khiến tàu thuyền từ huyện đảo Cô Tô không thể về được đất liền Quảng Ninh. Khoảng 2.500 khách du lịch trên đảo bất đắc dĩ phải ở lại khách sạn, nhà trọ ngóng trời tạnh mưa.

du-khach-b18dc

Trước đó do mưa lớn, trên đảo Cô Tô đã có một lượng lớn mắc kẹt không vào được bờ (ảnh Báo Quảng Ninh)

Để đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng tàu Cô Tô, UBND huyện Cô Tô đã huy động lực lượng quân đội, công an có măt tại cảng tàu làm nhiệm vụ không để tình trạng chen lấn xô đẩy gây mất an toàn.

Không chỉ tại Cô Tô, Quảng Ninh, tại đảo Cát Hải, Hải Phòng tình hình mưa lũ đang dâng cao và có nhiều diễn biến phức tạp. Một phần xã Gia Luận và toàn bộ xã Việt Hải đang bị ngập và cô lập hoàn toàn, các tuyến đường trên đảo đang bị ngập sâu.

Chính quyền huyện Cát Hải đang huy động toàn bộ lực lượng di dời 33 hộ dân tại các vùng ngập nặng đến nơi an toàn. Do sóng to, gió lớn nên các hoạt động di chuyển từ đất liền ra đảo đang bị gián đoạn.

Hữu Thắng

Tàu giải cứu du khách cũng ngập nặng tại Cô Tô - 4