Đà Nẵng:

Tàu du lịch trên sông Hàn hoạt động trở lại sau 10 ngày tạm dừng

(Dân trí) - Tối 14/6, sau 10 ngày tạm dừng hoạt động để rà soát lại các điều kiện đảm bảo an toàn để vận tải du khách, các tàu du lịch trên sông Hàn đã hoạt động trở lại.

Video: Tàu du lịch trên sông Hàn hoạt động trở lại từ tối 14/6 sau 10 ngày nằm bờ để rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ

Theo thống kê lượng khách chưa đầy đủ từ các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành tại Đà Nẵng, có khoảng 200 du khách trong và ngoài nước đăng ký tham quan dạo ngắm đôi bờ sông Hàn trên các tàu du lịch trong tối 14/6, đêm đầu tiên các tàu du lịch trên sông Hàn hoạt động trở lại sau vụ lật tàu Thảo Vân 2 vào tối 4/6. Ngoài ra, ghi nhận của PV Dân trí tại cầu cảng Sông Hàn, có nhiều du khách lẻ mua vé lên các tàu du lịch.


Hàng trăm du khách trong và ngoài nước tham gia trải nghiệm tàu du lịch trên sông Hàn trong đêm đầu tiên các tàu hoạt động trở lại sau vụ lật tàu Thảo Vân 2

Hàng trăm du khách trong và ngoài nước tham gia trải nghiệm tàu du lịch trên sông Hàn trong đêm đầu tiên các tàu hoạt động trở lại sau vụ lật tàu Thảo Vân 2

Du khách được các thuyền viên hướng dẫn mặc áo phao đúng quy định ngay khi lên tàu
Du khách được các thuyền viên hướng dẫn mặc áo phao đúng quy định ngay khi lên tàu

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, sau đợt rà soát, kiểm tra 10 ngày vừa qua, có 11 tàu được kiểm tra kỹ lưỡng đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ đã được phép hoạt động trở lại từ tối 14/6. Còn lại 14 chiếc tàu đang được tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ du khách tham quan dạo ngắm đôi bờ sông Hàn an toàn và chuyên nghiệp. Ngành du lịch thành phố cũng đã khẩn trương tổ chức liên tục các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho các thuyền viên về cách đón tiếp du khách, cũng như các kỹ năng ứng cứu, sơ cấp cứu cho du khách trong trường hợp có sự cố xảy ra. Các tàu cũng được gắn camera truyền hình ảnh hành trình về các màn hình theo dõi tại Cảng vụ Đà Nẵng.

màn hình theo dõi hành trình của các tàu du lịch từ camera trên các tàu tại Cảng vụ Đà Nẵng
màn hình theo dõi hành trình của các tàu du lịch từ camera trên các tàu tại Cảng vụ Đà Nẵng

Các đoàn khách làm thủ tục vào cảng lên tàu du lịch
Các đoàn khách làm thủ tục vào cảng lên tàu du lịch

Ngay từ đầu buổi tối 14/6, các tàu du lịch Phú Quý, Bảo Anh, Sông Hàn... đã sáng đèn đưa du khách đi dọc sông Hàn theo hành trình xuất phát từ bến tàu, qua các cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý rồi vòng về cầu Thuận Phước trước khi về lại bến. Anh Lê Văn Phú, chủ tàu du lịch Phú Quý hồ hởi chia sẻ: “Cứ lo đêm đầu tiên hoạt động trở lại sẽ ít khách. Nhưng được như ri là mừng lắm. Đầu buổi chừ, tàu tôi vòng được hai chuyến đưa đón khoảng 60 du khách tham quan thành phố về đêm rồi”

Trực tiếp cùng du khách dạo ngắm đôi bờ sông Hàn trên tàu Bảo Anh, PV Dân trí ghi nhận nhiều du khách chia sẻ rất an tâm đăng ký tham quan dạo ngắm thành phố Đà Nẵng về đêm bằng tàu du lịch sau khi các tàu đã được rà soát, kiểm tra lại chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Một điều đáng ghi nhận là tất cả du khách ngay khi bước lên tàu đều được hướng dẫn mặc áo phao đúng quy định. Các lực lượng chức năng lên tàu kiểm tra số người trên tàu kỹ càng trước khi tàu xuất bến.

Tàu du lịch trên sông Hàn hoạt động trở lại sau 10 ngày tạm dừng - 5
Tàu du lịch trên sông Hàn hoạt động trở lại sau 10 ngày tạm dừng - 6
Tàu du lịch trên sông Hàn hoạt động trở lại sau 10 ngày tạm dừng - 7
Đà Nẵng về đêm nhìn từ tàu du lịch trên sông Hàn
Đà Nẵng về đêm nhìn từ tàu du lịch trên sông Hàn

Chị Vũ Thu Thủy, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi tin rằng sau vụ lật tàu đáng tiếc hôm trước, các tàu du lịch ở đây đã được tăng cường kiểm tra chặt chẽ. Từ trên tàu đi dọc sông dạo ngắm thành phố Đà Nẵng về đêm từ trên tàu du lịch, tôi cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố với những cây cầu và những công trình kiến trúc hiện đại đẹp lung linh đôi bờ sông Hàn”.

Khánh Hiền