Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ

(Dân trí) - Rất đông du khách đã tìm về Hội An tham quan, thư giãn dịp lễ 30/4-1/5 trước khi bắt đầu vào tuần làm việc mới sau lệnh cách ly xã hội.

Khác với không khí sôi động, nhộn nhịp của dịp nghỉ lễ những năm trước đây, năm nay Hội An vắng lặng hơn do dịch bệnh. Nhiều nhà hàng, shop lưu niệm trong khu vực phố cổ vẫn đóng cửa “chờ khách”.

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 1

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, rất đông du khách đã đổ về Hội An để tham quan, thư giãn

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 2

Tại khu vực Chùa Cầu cũng rất đông du khách đến chụp hình

Các quán cà phê, giải khát được mở cửa trở lại nhưng khách cũng không nhiều. Một số cửa hàng, khách sạn tại Hội An giảm giá để thu hút khách, kích cầu du lịch trở lại, tập trung thị trường khách nội địa.

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 3

Khách chủ yếu đến từ tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành lân cận như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế….

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 4

Do diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn phức tạp, du khách chưa quay lại nên nhiều nhà hàng, shop lưu niệm trong phố cổ vẫn đóng cửa im lìm

Ngoài những dịch vụ được phép mở cửa trở lại, các dịch vụ karaoke, mát-xa, hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội, thi đấu thể thao, các bãi tắm công cộng… vẫn phải đóng cửa để phòng dịch.

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 5

Một số quán cà phê trong phố cổ cũng mở cửa phục vụ dịp lễ 30/4-1/5, nhưng khách không nhiều

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 6

Dịch vụ chèo đò cũng “rục rịch” khai trương. Bà Nguyễn Thị Năm (người chèo đò du lịch tại Hội An) cho biết: “Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, công việc của tôi cũng ảnh hưởng đáng kể. Hôm nay tôi mới “mở hàng” trở lại để phục vụ dịp lễ, nhưng cũng chẳng có khách, có người “hên” lắm mới có 1 chuyến”

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 7

Các hàng quán vỉa hè có vẻ thu hút khách hơn

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 8

Quán trà Mót nổi tiếng Hội An cũng mới mở cửa trở lại, thu hút rất đông khách

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 9

Sau lệnh cách ly xã hội, nhiều người cũng chủ quan hơn trong việc phòng, chống dịch bệnh. Theo quan sát của PV, khi tham quan phố cổ rất ít du khách thực hiện việc đeo khẩu trang, việc tập trung đông người vẫn xảy ra

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 10

Làng gốm Thanh Hà mở cửa miễn phí cho khách tham quan, nhưng vẫn “ế ẩm”. Bà Nguyễn Thị Ba (làng gốm Thanh Hà) chia sẻ: “Hiện các cơ sở sản xuất gốm vẫn chưa mở cửa đón khách. Những ngày này, chỉ có vài khách vãng lai, các bạn trẻ đến chụp hình, mở rồi cũng chẳng biết bán cho ai. Chúng tôi hy vọng du lịch phục hồi, làng gốm sẽ nhộn nhịp như xưa”

Chủ một nhà hàng đường Trần Phú chia sẻ: “Sau lệnh cách ly xã hội thì cũng có khách đến tham quan phố cổ, nhưng chủ yếu là khách vãng lai, các bạn trẻ đi chụp hình thôi. Từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát, việc làm ăn ảnh hưởng rất nhiều, tôi phải cho nhân viên nghỉ, hai vợ chồng tự đến quét dọn. Mong dịch bệnh sớm qua đi, du lịch lại phát triển để người lao động có việc làm”.

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 11

Các cơ sở sản xuất gốm vẫn đóng cửa, chỉ một vài người phục vụ khách đặt qua điện thoại

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 12

Rừng dừa Cẩm Thanh - Hội An cũng vắng khách. Chị Lê Thị Nga (người dân Cẩm Thanh) cho hay: “Ngày 30/4 tôi mới khai trương phục vụ khách dịp lễ nhưng mà vắng lắm. Mọi năm khách tấp nập, chèo thuyền, phục vụ không xuể. Nhưng năm nay, chỉ lưa thưa vài khách, khách đoàn thì càng không có”

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 13

Các quầy lưu niệm, khu du lịch vẫn đóng cửa dù đang trong dịp nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách sẽ được tham quan miễn phí một số điểm di tích do Nhà nước quản lý trong phố cổ như Chùa Cầu, chùa Ông, các bảo tàng... ở Hội An.

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 14

Rừng dừa Cẩm Thanh trước dịch Covid-19 bùng phát rất đông người tham quan, chèo đò, nhưng nay vắng lặng

Tấp nập khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ - 15

Một số cửa hàng mở cửa giảm giá 50-70% nhưng vẫn vắng khách

Các điểm khác như làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa nước Cẩm Thanh cũng mở cửa tự do cho khách tham quan, tuy nhiên vẫn trong thời gian giãn cách xã hội nên sẽ không có các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí.

Riêng Cù Lao Chàm dù không trả tiền phí tham quan nhưng khách sẽ phải trả tiền tour, vận chuyển…

Khách tham quan Hội An dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết, hiện nay UBND tỉnh Quảng Nam đã cho mở cửa các điểm tham quan, nhưng vì không có khách nên thành phố chưa bán vé. Còn các tour, tuyến dưới 30 khách vẫn thực hiện nhằm khởi động, từng bước phục hồi ngành du lịch. Khi nào có đường bay trở lại, có khách thì thành phố mới bắt đầu mở cửa chính thức.

Công Bính – Ngô Linh