Huế:

Tặng di tích Huế máy kích tim tự động để cứu du khách

(Dân trí) - Ngày 19/2 tại nhà hát cổ Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế đã diễn ra lễ trao tặng máy kích tim tự động phục vụ công tác cấp cứu du khách cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Thông qua hoạt động của dự án “Xây dựng năng lực cho khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế và thành lập hệ thống đào tạo cấp cứu Y khoa” do Bộ GD-ĐT, Quỹ Nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc tài trợ, trường Đại học Cheju Halla phối hợp với trường Đại học Y Dược Huế và sự hỗ trợ của công ty Radian (Hàn Quốc) đã tổ chức buổi lễ trao tặng máy kích tim tự động cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Các máy kích tim tự động
Các máy kích tim tự động

Đây là phương tiện hữu ích được sử dụng trong cấp cứu người bị sự cố ngừng tim đột ngột, góp phần vào việc cứu sống tính mạng cho du khách đến tham quan tại các điểm di tích.

Máy sẽ được lắp đặt trong khuôn viên Đại Nội Huế để phục vụ du khách, đặc biệt là trong đợt Festival Huế vào tháng 4/2016 sắp đến. Trong thời gian tới, trung tâm Huế - Halla sẽ hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để huấn luyện nhân lực về lĩnh vực này.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (veston đen) đón nhận các máy kích tim tự động
TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (veston đen) đón nhận các máy kích tim tự động

Theo PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược Huế, đồng giám đốc dự án, cố đô Huế là thành phố Festival của Việt Nam và là một điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Công tác đảm bảo an toàn và sức khỏe cho khách du lịch được lãnh đạo chính quyền và các đơn vị y tế trên địa bàn rất quan tâm.

“Trường Đại học Y Dược Huế là 1 trong 3 trường đại học y lớn nhất cả nước, chịu trách nhiệm đào tạo nhân lực y tế cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế được công nhận là bệnh viện hạng 1 với giường bệnh nội trú trên 500 giường và hàng hàng bệnh nhân ngoại trú đến khám chữa bệnh hàng ngày đã trở thành một địa chỉ khám chữa bệnh có uy tín với người dân địa phương và du khách nước ngoài.

Việc có các máy kích tim tự động phục vụ du khách sẽ đảm bảo không để xảy ra các sự cố đáng tiếc khi du khách, đảm bảo “thời gian vàng” cấp cứu người nhồi máu cơ tim khi đi du lịch tại các điểm di tích ở cố đô Huế” – PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cho biết.

Các máy đã được trao tặng
Các máy đã được trao tặng
Tặng hoa cảm ơn cho Đại học Y Dược Huế và phía Hàn Quốc
Tặng hoa cảm ơn cho Đại học Y Dược Huế và phía Hàn Quốc

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến phía Đại học Y Dược và Hàn Quốc đã quan tâm đặc biệt tới công tác sức khỏe đặc biệt là vấn đề cấp cứu tim mạch cho du khách tham quan tại Huế.

Khu vực Đại Nội Huế sẽ được lắp các máy kích tim tự động phục vụ du khách ngay trong Festival Huế 2016 sắp tới (ảnh: internet)
Khu vực Đại Nội Huế sẽ được lắp các máy kích tim tự động phục vụ du khách ngay trong Festival Huế 2016 sắp tới (ảnh: internet)

Đại Dương