Tận mắt cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp ở rẻo cao Tây Bắc

(Dân trí) - Cánh đồng hoa tam giác mạch nằm ở xã Lử Thần, huyện Si Mai Cai cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng 80km, đây được mệnh danh là cánh đồng hoa đẹp và lớn nhất ở rẻo cao Tây Bắc.

Cứ vào dịp cuối thu, khoảng tháng 10 và tháng 11 nhiều bạn trẻ và những người đam mê du lịch lại đổ về huyện vùng cao biên giới Si Ma Cai (Lào Cai) để ngắm mùa hoa tam giác mạch trải dài nơi núi rừng hùng vĩ.

Cánh đồng hoa tam giác mạch nằm ở xã Lử Thần, huyện Si Mai Cai cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng 80km. Đây là một trong những cánh đồng hoa đẹp và lớn nhất ở vùng rẻo cao Tây Bắc. Những ngày nay, hoa tam giác mạch đang vào chính vụ, những bông hoa li ti, mang màu phớt hồng, phủ kín các sườn đồi tạo cho nơi đây khung cảnh nên thơ, hùng vĩ như ở xứ sở thần tiên.

Được biết, ở Lử Thần hiện có khoảng trên 4ha hoa tam giác mạch. Cánh đồng hoa này được người dân bản địa trồng và thu phí khoảng 20.000 đồng/ lượt cho khách tham quan. Những ruộng hoa được trồng tràn cả vào nương, đồi và phải mất hàng giờ mới khám phá hết.

Hoa tam giác mạch nở đẹp nhất là khi bước vào tháng 10 đến kéo dài đến khoảng cuối tháng 11. Màu hoa theo thời gian mới đầu sẽ là trắng hồng phớt nhạt, sau đó chuyển dần sang màu hồng và tím hồng trước khi tạo hạt. Hoa tam giác mạch thường mọc chụm lại với nhau, miên man, trải dài nơi sườn núi. Ở Lào Cai, ngoài cánh đồng hoa ở huyện Si Ma Cai, tam giác mạch còn mọc khá nhiều ở huyện Bắc Hà.

Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của rừng núi cộng hưởng với những thảm hoa đẹp như xứ sở thần tiên đã mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp ở xã Lử Thần - Lào Cai:

Hiện tại ở Lử Thần, hoa tam giác mạch đang vào chính vụ nên bung nở rất đẹp
Hiện tại ở Lử Thần, hoa tam giác mạch đang vào chính vụ nên bung nở rất đẹp
Những cánh đồng hoa miên man, trải dài theo những sườn núi tạo cho khung cảnh nơi đây đẹp như chốn thần tiên.
Những cánh đồng hoa miên man, trải dài theo những sườn núi tạo cho khung cảnh nơi đây đẹp như chốn thần tiên.
Được biết cánh đồng hoa nơi đây do người dân bản địa trồng và thu phí khách du lịch mỗi người 20 nghìn đồng/ lượt tham quan.
Được biết cánh đồng hoa nơi đây do người dân bản địa trồng và thu phí khách du lịch mỗi người 20 nghìn đồng/ lượt tham quan.
Thời điểm này, cánh đồng hoa tam giác mạch thu hút rất đông khách du lịch từ khắp mọi nơi đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Thời điểm này, cánh đồng hoa tam giác mạch thu hút rất đông khách du lịch từ khắp mọi nơi đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Tận mắt cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp ở rẻo cao Tây Bắc - 5
Được biết, ở Lử Thần hiện có khoảng trên 4ha hoa tam giác mạch.
Được biết, ở Lử Thần hiện có khoảng trên 4ha hoa tam giác mạch.
Tận mắt cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp ở rẻo cao Tây Bắc - 7
Tận mắt cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp ở rẻo cao Tây Bắc - 8

Tận mắt cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp ở rẻo cao Tây Bắc - 9
Hoa tam giác mạch nở đẹp nhất là khi bước vào tháng 10 đến kéo dài đến khoảng cuối tháng 11.
Hoa tam giác mạch nở đẹp nhất là khi bước vào tháng 10 đến kéo dài đến khoảng cuối tháng 11.
Tận mắt cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp ở rẻo cao Tây Bắc - 11
Ở Lào Cai, ngoài cánh đồng hoa ở huyện Si Ma Cai, tam giác mạch còn mọc khá nhiều ở huyện Bắc Hà.
Ở Lào Cai, ngoài cánh đồng hoa ở huyện Si Ma Cai, tam giác mạch còn mọc khá nhiều ở huyện Bắc Hà.

Hà Trang

Ảnh: Nguyễn Hoàng Long