Tấm thảm xanh vô tận trên cao nguyên Mộc Châu

(Dân trí) - Thiên nhiên ưu đãi cho cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) khí hậu quanh năm mát mẻ, thổ nhưỡng thích hợp cho cỏ cây tươi tốt. Đặc biệt vào mùa này, thảo nguyên chè và vùng nguyên liệu chăn nuôi bò sữa được trải một tấm thảm màu xanh tưởng như vô tận.

Ở độ cao xấp xỉ 1000m, khí hậu mát mẻ quanh năm, Mộc Châu nổi tiếng với những đồng cỏ, đồi chè thoai thoải xanh ngát trên những quả đồi xung quanh thị trấn.
Ở độ cao xấp xỉ 1000m, khí hậu mát mẻ quanh năm, Mộc Châu nổi tiếng với những đồng cỏ, đồi chè thoai thoải xanh ngát trên những quả đồi xung quanh thị trấn.
Những đồi chè thoai thoải xanh ngắt là một trong những điểm nhấn hấp dẫn những người ham xê dịch.
Những đồi chè thoai thoải xanh ngắt là một trong những điểm nhấn hấp dẫn những người ham xê dịch.

Hình ảnh buổi sáng trên thảo nguyên đầy mê hoặc cho dân phượt và các nhà nhiếp ảnh.

Hình ảnh buổi sáng trên thảo nguyên đầy mê hoặc cho dân phượt và các nhà nhiếp ảnh.


Những con bò sữa lốm đốm trên thảo nguyên là hình ảnh rất quen thuộc của Mộc Châu. Đây là vùng có khí hậu lý tưởng để trồng cỏ chăn nuôi bò sữa.

Những con bò sữa lốm đốm trên thảo nguyên là hình ảnh rất quen thuộc của Mộc Châu. Đây là vùng có khí hậu lý tưởng để trồng cỏ chăn nuôi bò sữa.


Vào dịp tết Nguyên đán, cả thị trấn Mộc Châu trà ngập trong sắc màu của các loại hoa như đào, mận, cải... Nhưng ngay từ cuối thu, mọi người đã có thể chiêm ngưỡng những vườn mận nở hoa trắng muốt.

Vào dịp tết Nguyên đán, cả thị trấn Mộc Châu trà ngập trong sắc màu của các loại hoa như đào, mận, cải... Nhưng ngay từ cuối thu, mọi người đã có thể chiêm ngưỡng những vườn mận nở hoa trắng muốt.

Cảnh mây luồn qua những đỉnh đồi thấp thoải là hình ảnh rất đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu.
Cảnh mây luồn qua những đỉnh đồi thấp thoải là hình ảnh rất đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu.
Chính vì điều kiện địa lý và khí hậu thuận lợi, Mộc Châu đang rất phát triển nghề chăn nuôi bò sữa, hiện nay đàn bò của Mộc Châu đã lên đến hơn 21 nghìn con và sẽ còn tiếp tục tăng. Nhiều dân phượt chỉ vì ham mê hình ảnh đàn bò sữa lốm đốm trên thảo nguyên thơ mộng đã lặn lội hàng trăm km để tận mắt chiêm ngưỡng hình ảnh này.
Chính vì điều kiện địa lý và khí hậu thuận lợi, Mộc Châu đang rất phát triển nghề chăn nuôi bò sữa, hiện nay đàn bò của Mộc Châu đã lên đến hơn 21 nghìn con và sẽ còn tiếp tục tăng. Nhiều dân phượt chỉ vì ham mê hình ảnh đàn bò sữa lốm đốm trên thảo nguyên thơ mộng đã lặn lội hàng trăm km để tận mắt chiêm ngưỡng hình ảnh này.

Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên trời phú, thị trấn Mộc Châu còn được biết đến là mảnh đất với rất nhiều tỷ phú đi lên từ chăn nuôi. Một lợi thế cho người nuôi bò sữa Mộc Châu là không bao giờ phải lo đầu ra cho sảm phẩm (sữa bò) vì đã được Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu bao thầu toàn bộ.

Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên trời phú, thị trấn Mộc Châu còn được biết đến là mảnh đất với rất nhiều tỷ phú đi lên từ chăn nuôi. Một lợi thế cho người nuôi bò sữa Mộc Châu là không bao giờ phải lo đầu ra cho sảm phẩm (sữa bò) vì đã được Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu bao thầu toàn bộ.

Một buổi sáng sớm mùa thu trên thảo nguyên Mộc Châu.
Một buổi sáng sớm mùa thu trên thảo nguyên Mộc Châu.

Những người chăn nuôi bò sữ ở đây cho biết, tuy có thu nhập khá cao nhưng họ phải làm việc quanh năm không ngày nghỉ, bởi bò thì vẫn ra sữa và ăn uống hàng ngày.
Những người chăn nuôi bò sữ ở đây cho biết, tuy có thu nhập khá cao nhưng họ phải làm việc quanh năm không ngày nghỉ, bởi bò thì vẫn ra sữa và ăn uống hàng ngày.

Lên Mộc Châu ngắm thảo nguyên vào mùa thu, nếu đi đúng dịp giữa tháng 10, dân phượt còn có cơ hội được thưởng thức một cuộc thi hoa hậu chỉ có duy nhất ở nơi đây, cuộc thi hoa hậu bò sữa ngộ nghĩnh.
Lên Mộc Châu ngắm thảo nguyên vào mùa thu, nếu đi đúng dịp giữa tháng 10, dân phượt còn có cơ hội được thưởng thức một cuộc thi hoa hậu chỉ có duy nhất ở nơi đây, cuộc thi hoa hậu bò sữa ngộ nghĩnh.

Đây là cuộc thi rất có ý nghĩa bởi ngoài mục đích thu hút du lịch, nó còn nhằm khuyến khích và biểu dương những người chăn nuôi giỏi.
Đây là cuộc thi rất có ý nghĩa bởi ngoài mục đích thu hút du lịch, nó còn nhằm khuyến khích và biểu dương những người chăn nuôi giỏi.


Đồi chè trong sương buổi sớm trên thảo nguyên.

Đồi chè trong sương buổi sớm trên thảo nguyên.

Hữu Nghị