Đồng Tháp:

Tái hiện “Chợ ma” độc đáo ở Đồng Tháp

(Dân trí) - Trong khuôn khổ Tuần lễ du lịch diễn ra tại Khu Du lịch văn hóa Phương Nam (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) BTC tổ chức nhiều hoạt động cho người dân vui Xuân, đón tết cổ truyền, trong đó, BTC tái hiện lại “Chợ ma” – tái hiện cảnh buôn bán chiếu vào ban đêm, phục vụ du khách.

Tối 24/01, tại Khu Du lịch văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò) diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Tháp năm 2018 với chủ đề “Hành trình kết nối văn hóa phương Nam”, có sự tham dự của khoảng 600 đại biểu đến từ Trung ương, các địa phương và đông đảo nhân dân, du khách tham quan.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, Tuần lễ Văn hoá Du lịch diễn ra tại Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam thể hiện nhất quán chủ trương phát triển “du lịch trách nhiệm, hướng đến cộng đồng”; đồng thời cam kết, Đồng Tháp luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp trực tiếp tham gia phát triển du lịch.

Tiết mục văn nghệ mở màn trong đêm khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch 2018 - Đồng Tháp
Tiết mục văn nghệ mở màn trong đêm khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch 2018 - Đồng Tháp

“Tuần lễ Văn hoá Du lịch năm 2018” sẽ mang đến cho du khách những cảm xúc trọn vẹn về hành trình khai phá đất phương Nam qua các công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng trong khung cảnh xinh đẹp, hữu tình; những trải nghiệm thú vị về đời sống, sản xuất của cư dân Nam bộ xưa. Và đặc biệt là những phút giây lắng đọng lòng mình để nhớ về nguồn cội, tri ân những bậc tiền nhân đã khai mở, bảo vệ, gìn giữ và làm rạng danh vùng đất phương Nam – ông Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi khai mạc
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi khai mạc

Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Tháp 2018 sẽ diễn ra đến ngày 31/01/2018, với chuỗi các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: tham quan Bảo tàng Nam bộ - nơi lưu giữ nhiều hình ảnh và hiện vật giá trị về quá trình khai khẩn vùng đất phương Nam; thưởng thức và trải nghiệm cách làm các món ăn truyền thống Nam bộ, các làng nghề thủ công truyền thống; phiên chợ Nông nghiệp xanh; trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch và hành trình khám phá di sản văn hoá địa phương v.v..

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục Chiếc trống độc mộc bằng gỗ Sến lớn nhất Việt Nam cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam.
Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục Chiếc trống độc mộc bằng gỗ Sến lớn nhất Việt Nam cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam.

Ngoài ra, một trong những điểm mới của sự kiện này là không chỉ diễn ra tại một điểm chính tại Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam mà còn kết nối ở nhiều điểm du lịch của tỉnh như: làng hoa Sa Đéc, các điểm tham quan quýt hồng Lai Vung… Đặc biệt, huyện Lấp Vò khôi phục lại “Chợ ma” và xây dựng tour trải nghiệm quy trình dệt chiếu, khám phá “Chợ ma”; đồng thời tổ chức khai trương các điểm du lịch cộng đồng…

Nguyễn Hành