Sức khỏe HDV Việt Nam dẫn đoàn khách trên du thuyền Nhật Bản vẫn ổn định

(Dân trí) - Tính đến ngày 14/2 sức khỏe của các HDV Việt Nam từng tham gia dẫn đoàn khách trên du thuyền Nhật Bản có 218 người nhiễm virus corona vẫn ổn định, chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh.

Liên quan đến sức khỏe của các HDV người Việt tham gia dẫn đoàn khách trên du thuyền Nhật Bản Diamond Princess, ngày 14/2 chia sẻ với Dân trí, ông Nguyễn Trung Quân, Chủ tịch Chi Hội HDV Hà Nội thông tin, tính đến nay tất cả HDV đều khỏe mạnh, chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus corona (COVID-19).

Sức khỏe HDV Việt Nam dẫn đoàn khách trên du thuyền Nhật Bản vẫn ổn định - 1

Du thuyền Diamond Princess (Ảnh: Bloomberg)

Về thông tin 1 HDV tham gia dẫn đoàn khách trên tàu nghi nhiễm dịch bệnh COVID-19, bỏ trốn không đến khám và cách ly tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ông Trung cho biết, HDV này đã quay trở lại bệnh viện và kết quả kiểm tra sức khỏe là âm tính với virus.

“Ngay khi có thông tin tàu Diamond Princess phát hiện nhiều trường hợp nhiễm virus corona, phía Hội HDV Hà Nội đã thông tin tới tất cả các thành viên trong hội để theo dõi sức khỏe cũng như thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định của Bộ Y Tế”, ông Quân nói.

Sức khỏe HDV Việt Nam dẫn đoàn khách trên du thuyền Nhật Bản vẫn ổn định - 2

Tàu Diamond Princess cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh). 

Chủ tịch Hội HDV Hà Nội cũng cho hay, hầu hết các thành viên trong đoàn đều thực hiện cách ly tại nhà, một số vẫn nhận tour dẫn khách song đã thực hiện các biện pháp tự bảo vệ bản thân.

“Quan điểm của chúng tôi là nếu HDV tham gia các đoàn khách đến từ các vùng dịch hoặc tiếp xúc với khách nghi nhiễm virus corona thì phải tiến hành các biện pháp để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Ít nhất là ngừng nhận tour, tiếp xúc đông người trong vòng 14 ngày”, ông Quân nói.

Ông Quân thừa nhận, cái khó của việc quản lý, giám sát hoạt động HDV là hiện nay, vẫn rất nhiều HDV hoạt động tự do, không tham gia vào các tổ chức, nghề nghiệp. Khi có sự việc xảy ra như vừa qua, chủ yếu phụ thuộc vào việc tự khai báo và ý thức trách nhiệm của HDV với cộng đồng.

Sức khỏe HDV Việt Nam dẫn đoàn khách trên du thuyền Nhật Bản vẫn ổn định - 3

Đoàn HDV người Việt (tiếng Nhật Hà Nội) phụ trách dẫn khách trên du thuyền Diamond Princess tại Việt Nam.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Ngô Tuấn V. (HDV tiếng Nhật, trực tiếp dẫn khách trên du thuyền Diamond Princess) cũng thông tin, tất cả các thành viên HDV hiện đều khỏe mạnh, sức khỏe tốt và đã đi làm lại bình thường.

Ngoài 21 HDV tiếng Nhật người Việt phụ trách dẫn đoàn khách trên du thuyền Nhật Bản, theo ông V. còn có các nhân viên lái xe, phục vụ và khoảng 15 HDV tiếng Anh người Việt Nam.

“Khi du thuyền Diamond Princess cập cảng Chân Mây (Huế) và Quảng Ninh, đoàn khách trên thuyền không có ai có biểu hiện sốt. Vì thế, chúng tôi khi dẫn tour không đeo khẩu trang. Ngay sau khi có thông tin du thuyền trở thành ổ dịch virus corona, anh em HDV ai cũng lo lắng. Rất may là đến nay đã có thể “thở phào” vì mọi người trong đoàn đều khỏe mạnh, một số người đi khám thì cũng cho kết quả không mắc bệnh”, ông V. thông tin.

Ngoài ra, 2 trường hợp nhân viên kiểm soát vé ở Quảng Ninh có biểu hiện ho, sốt cũng đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và thực hiện cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 8/2 cho âm tính với nCoV.

Trước đó, du thuyền Diamond Princess chở hơn 3.000 người thực hiện chuyến du lịch tham quan các quốc gia châu Á gồm: Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Hồng Công (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản... trong vòng 16 ngày.

Ngày 31/1, một hành khách người Hong Kong được xác nhận dương tính với chủng virus mới corona.

Ngay sau đó, số người nhiễm virus này liên tục gia tăng, tính đến ngày 13/2, số người nhiễm virus corona trên du thuyền ở Nhật Bản đã là 218 người. Du thuyền Diamond Princess hiện được xem là “ổ dịch” nhiễm virus corona nhiều nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc.

Hiện siêu du thuyền này đang neo đậu ngoài khơi thành phố Yokohama, gần Tokyo (Nhật Bản) và được theo dõi, cách ly chặt chẽ.

Trước khi cập bến trở về Nhật Bản, du thuyền Diamond Princess đã cập cảng Chân Mây (Huế) vào ngày 27/1 và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 28/1. Có khoảng 21 HDV tiếng và khoảng 15 HDV tiếng Anh Nhật người Việt Nam, chia theo các nhóm dẫn khách đi tour theo lịch trình.

Hà Trang