Sư tử bị bắn chết vì tấn công du khách

(Dân trí) - Một con sư tử núi đã bị bắn chết sau khi gây ra vụ tấn công một bé trai ở công viên.

Sư tử bị bắn chết vì tấn công du khách

Một bé trai 3 tuổi đã trở thành “mồi ngắm” của con sư tử và bị thương khi đi dạo trong công viên California cùng gia đình.

Vụ việc xảy ra hôm 20/1 tại công viên hoang dã Whiting Ranch thuộc quận Cam, bang California, Mỹ. Bé trai cùng gia đình 6 người tới công viên đi dạo.

Sư tử bị bắn chết vì tấn công du khách - 1
Sau khi tấn công cậu bé, sư tử đá ngoạn theo chiếc ba lô để trốn lên cây

Bất ngờ, con sư tử núi xuất hiện. Nó ngoạm vào cổ cậu bé rồi lôi đi. Người cha nhanh trí đã ném ba lô về phía con vật nhằm phân tán sự chú ý. Kẻ săn mồi thả rơi bé trai xuống, ngoạm theo chiếc ba lô rồi leo lên ngọn cây cao gần đó.

Ngay lập tức, cậu bé được đưa tới bệnh viện gần nhất để điều trị. Em bé bị thương ở vùng cổ do bị tấn công. Hiện tại, hình trạng sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Theo đại diện từ công viên, họ sớm sơ tán khách tham quan tại khu vực xảy ra vụ việc để tìm cách “xử lý” con sư tử. Được sự chấp thuận của Cơ quan Cá và Động vật hoang dã California, cảnh sát địa phương đã bắn chết con vật do “mối đe dọa an toàn tới cộng đồng”.

Sư tử bị bắn chết vì tấn công du khách - 2
Con vật hiện đã bị bắn chết vì gây ra “mối nguy hại cho cộng đồng”

Được biết, những vụ sư tử núi tấn công con người khá hiếm xảy ra. Từ năm 1986 tới nay, mới chỉ có 17 người là nạn nhân của các vụ tấn công, trong đó, 3 trường hợp tử vong. Chỉ tính riêng công viên hoang dã Whiting Ranch đã ghi nhận ít nhất tấn công.

Quốc Việt

Theo DM