Sống trong hang động suốt cả tháng vì không thuê được khách sạn

(Dân trí) - Đi du lịch đúng vào thời điểm dịch bệnh khiến các khách sạn phải đóng cửa vì lệnh phong tỏa, buộc cặp đôi du khách người Nga phải sống tạm ở hang động gần một tháng.

Một cặp đôi người Nga đã sống vạ vật trong hang động gần một tháng tại vịnh Totto, Krabi, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền nam Thái Lan.

Người dân địa phương đã báo với chính quyền về trường hợp hai du khách ở độ tuổi khoảng 30, trú ẩn trong hang động nhiều ngày liền. Sau đó, cả hai được mời về đồn cảnh sát để làm rõ về hoàn cảnh của mình.

Sống trong hang động suốt cả tháng vì không thuê được khách sạn - 1
Hang đá – nơi cặp đôi người Nga sống tạm suốt gần 1 tháng qua khi các khách sạn trong vùng đóng cửa vì lệnh phong tỏa

Tại cơ quan điều tra, cặp đôi cho biết họ tới bãi biển Railay ở Thái Lan du lịch vào khoảng tháng 2. Tuy nhiên, tới đầu tháng 4, chính phủ Thái Lan phong tỏa toàn bộ đất nước, yêu cầu đóng cửa nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, trong đó bao gồm cả Krabi để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Không còn nơi ở, cũng không có số điện thoại liên lạc, cả hai sống tạm ở hang đá.

Trước đó, vào khoảng tháng 3, hai du khách người Nga từng tới đồn cảnh sát báo cáo về việc bị mất cắp máy ảnh và drone nhưng thủ phạm không được tìm thấy. Khi được hỏi về chuyện về nước, cả hai cho biết, họ muốn ở lại Thái Lan để tránh dịch bệnh đang bùng phát tại quê nhà nước Nga.

Sống trong hang động suốt cả tháng vì không thuê được khách sạn - 2
Cả hai hiện được đưa tới một khách sạn ở miễn phí dành cho những du khách nước ngoài bị mắc kẹt

Để sống trong hang, cặp đôi đốt lửa trại để giữ ấm và ăn uống nhờ những mẩu thức ăn tìm được. Hiện cả hai được đưa tới một bệnh viện tư nhân ở Ao Nang để kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy họ vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu của Covid-19.

Sau đó, các quan chức địa phương đã đưa hai du khách Nga tới một trong 4 khách sạn ở Krabi được phép mở cửa nhằm hỗ trợ người nước ngoài bị mắc kẹt tại khu vực. Đại sứ quán Nga ở Thái Lan cũng nhận được thông tin về tình trạng hai công dân nước mình để hỗ trợ thêm.

Tính tới chiều ngày 21/4, Thái Lan ghi nhận 2.811 ca nhiễm Covid-19, trong đó 48 người đã tử vong. Chính phủ nước này vừa gia hạn lệnh cấm bay tới cuối tháng 4 nhằm ngăn du khách ngoại quốc nhập cảnh. Đồng thời, Thái Lan vẫn đang thực hiện nghiêm túc lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 22h tới 4h sáng hôm sau.

Quốc Việt

Theo Thethaiger