“Sởn gai ốc” với lễ hội “đi bộ trên lửa”

(Dân trí) - Lễ hội đi bộ trên lửa là một trong những ngày lễ đầu xuân đặc sắc ở xứ sở Phù tang, được tổ chức thường niên hàng năm với mục đích cầu sự may mắn, an lành và sức khỏe.

Không khí náo nhiệt xung quanh buổi lễ
Không khí náo nhiệt xung quanh buổi lễ

Vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 3 hàng năm, tại ngôi đền thiêng Yuki - ji thuộc ngọn núi Takao-san, phía Tây thủ đô Tokyo sẽ diễn ra lễ hội đặc biệt mang tên Hiwatara-matsuri. Mỗi năm, ngày lễ thu hút hàng nghìn khách du lịch tới tham quan và chiêm ngưỡng nhiều nghi thức đặc biệt.

Các tín đồ Shugendo bắt đầu dựng dàn thiêu và đốt cháy mọi điều mong ước của người dân
Các tín đồ Shugendo bắt đầu dựng dàn thiêu và đốt cháy mọi điều mong ước của người dân
Một tín đồ Shugendo
Một tín đồ Shugendo

Thời điểm diễn ra ngày lễ, bầu không khí khu vực xung quanh đền khá náo nhiệt bởi khách du lịch và người dân địa phương cùng tới rất đông. Hiwatara-matsuri là ngày lễ của các tín đồ trong giáo phái Shugendo. Tại đây, họ bắt đầu lập giàn thiêu để đốt cháy những thứ tượng trưng cho cái ác. Khi lửa bùng lên, các tín đồ Shugendo ném gậy cầu nguyện của mọi người vào đám lửa.
Thực hiện các nghi lễ. 
Thực hiện các nghi lễ. 
Thực hiện các nghi lễ. Tiếp đó là nghi lễ Goma. Người tham gia phải đi chân trần trên đống tro tàn, xung quanh là những đám lửa nhỏ cháy âm ỉ. Điều này thể hiện sự tôn kính với các vị thần. Vừa đi, mọi người vừa cầu nguyện những điều may mắn, an lành và sức khỏe.
Thực hiện các nghi lễ. 
Thực hiện các nghi lễ. 
Thực hiện các nghi lễ. 
 Khi đám lửa dịu bớt, người tham dự bắt đầu thực hiện băng qua đám tro tàn bằng đôi chân trần với tất cả lòng thành kính
Lễ hội mang ý nghĩa cầu mọi điều may mắn cho năm mới.
Lễ hội mang ý nghĩa cầu mọi điều may mắn cho năm mới.
Lễ hội mang ý nghĩa cầu mọi điều may mắn cho năm mới.

Hoàng Hà
(Theo Tokyobling)