Sóc Trăng: Nhộn nhịp chợ nổi Ngã Năm

(Dân trí) - Ai đến ĐBSCL mà không đi chợ nổi thì chưa cảm nhận sự khác biệt giữa nó và những chợ thường khác. Nơi đây không chỉ là nơi để buôn bán là một địa điểm du lịch và có những nét văn hóa đặc trưng riêng của vùng sông nước miền Tây.

Ở ĐBSCL có nhiều chợ nổi, nhưng chợ nổi Ngã Năm vẫn mang đậm nét đơn sơ bình dị. Nó có tên là chợ nỗi Ngã Năm bởi địa điểm của chợ là nơi 5 nhánh sông giao nhau đổ về 5 ngã: Cà Mau, Vĩnh Quới, Long Mỹ, Thạnh Trị, Phụng Hiệp. Chợ thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Điều đặc biệt ở Chợ nổi Ngã Năm khác với các chợ nổi khác, chợ hoạt động rất sớm, từ 3 giờ sáng, đến khoảng 5 giờ sáng là giai đoạn tấp nập và nhộn nhịp nhất và kéo dài gần 8 giờ tan dần.

Các mặt hàng giao thương buôn bán trao đổi ở chợ nổi Ngã Năm rất phong phú và đa dạng, là các sản phẩm gắn liền với đời sống của người dân nơi đây và là đặc sản nông nghiệp của từng địa phương như các loại trái cây, gạo, các loại rau, củ, thủy hải sản cho đến các vật dụng sinh hoạt và gia dụng hàng ngày...

Những năm gần đây Chợ nổi Ngã Năm ngoài là điểm giao thương buôn bán sầm uất và đặc trung của miền sông nước, còn là điểm du lịch hấp dẫn du khách từ khắp cả nước về đây…

 

1-1441354871573
Bắt đầu từ 3 giờ sáng, các ghe thuyền từ 5 ngã sông tập trung về cũng là lúc chợ nổi bắt đầu hoạt động.
2-1441354920287
Giai đoạn từ 4 đến 5h sáng là lúc hoạt động chợ nổi tấp nập nhất. Đứng từ trên cao, Chợ Ngã Năm như thành phố nổi.
3-1441354786243

Các hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa được diễn nhanh chóng ngay trên sông.

4-1441354991830

Thuyền ghe ngược xuôi và tiếng gọi nhau í ới làm âm vang cả vùng sông nước.

5-1441355049772

Các sản phẩm hàng hóa chính được mua, bán nhiều tại chợ chủ yếu là trái cây miệt vườn

6-1441355092178

Khi có nhu cầu mua hay bán gì đó, các ghe xuồng tự cập lại sát nhau để trao đổi.

7-1441355136175

Xuồng ba lá vẫn là phương tiện chính và dễ dàng đi lại mua bán khu vực chợ nổi.

8-1441355204498

 Người dân đang mua cây năn về xào nấu

9-1441355309492
Thường các ghe xuồng chở nhiều mặt hàng để bán nhìn rất bắt mắt. 
10-1441355355123
Xuồng ba lá chờ đưa khách đi chợ. Chỉ với 100 ngàn đồng du khách có thể thuê một chiếc xuồng ba lá đi vòng quanh chợ với thơi gian 2 tiếng đồng hồ.
12-1441355433267
Du khách và người dân có thể thưởng thức các món ăn sáng nóng hổi ngay trên sông.
13-1441355503492

Người dân và du khách chỉ cần nhìn vào cây bẹo treo trên thuyền ghe là biết ở đó có bán gì. Người dân hay nói: Treo gì bán đó.

14-1441355681355
Ở chợ nổi Ngã Năm, mặt hàng được bán nhiều nhất vẫn là trái cây, mang đặc trưng của vùng sông nước
15-1441355733517
Khoảng gần 8h sáng cũng là lúc chợ bắt đầu tan.

Phạm Tâm

phamtam@dantri.com.vn