Sốc cảnh trăn khổng lồ chết thảm vì "háu đói"

(Dân trí) - Một con trăn đá cỡ lớn tại khu bảo tồn ở Nam Phi chết trong tình trạng bụng phình to bất thường. Được biết, nguyên nhân tử vong của trăn do những gai nhọn hoắt của nhím đâm thủng nội tạng.

Con trăn chết bên mỏm đá với cái bụng chướng phềnh
Con trăn chết bên mỏm đá với cái bụng chướng phềnh

Một con trăn đá châu Phi cỡ lớn dài chừng 4m được tìm thấy bên mỏm đá tại khu bảo tồn Lake Eland, Nam Phi. Trăn khổng lồ đã chết với cái bụng lớn bất thường. Một vị khách đạp xe ngang qua khu đất đã phát hiện ra và thông báo vụ việc với những người có liên quan.

Người ta mổ trăn để tìm hiểu cái chết

Người ta mổ trăn để tìm hiểu cái chết
Người ta mổ trăn để tìm hiểu cái chết

Các chuyên gia tiến hành mổ bụng để khám nghiệm tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Người ta phát hiện một con nhím lớn, nặng gầng 14 kg với những chiếc gai sắc nhọn đâm thủng nội tạng của trăn. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác về cái chết vẫn chưa sáng tỏ.

 Một con nhím gần 14 kg nằm trong bụng trăn
 Một con nhím gần 14 kg nằm trong bụng trăn

Được biết, sau khi nuốt con mồi, con trăn đã trườn lên mỏm đá nhưng rồi lại rơi xuống đất. Jennifer Fullerr, giám đốc khu bảo tồn chia sẻ: "Nguyên nhân cái chết chưa rõ ràng. Chúng tôi không rõ liệu nó chết do nuốt con mồi hay sau khi rơi từ mỏm đá xuống, gai nhọn của nhím đâm thủng cơ thể nó".

Gai nhím sắc nhọn đâm thủng nội tạng trăn
Gai nhím sắc nhọn đâm thủng nội tạng trăn
 

Trăn đá châu Phi là loài trăn thuộc chi python, đồng thời là loài rắn lớn nhất vùng lục địa đen. Chúng có mặt ở hầu khắp châu Phi nhưng tại Nam Phi, loài trăn này phát triển có kích thước lớn hơn cả. Là loài hám mồi và rất hung dữ, chúng có thể ăn những động vật lớn hơn cơ thể mình như linh dương, cá sấu hay thậm chí cả con người. Loài trăn đá không có nọc độc nên phương pháp diệt mồi duy nhất của chúng là đớp mạnh và quấn chặt nghiền nát xương và nuốt chửng.

Huy Hoàng
Theo DM