Singapore “lột xác” ngoạn mục dưới thời ông Lý Quang Diệu

(Dân trí) - Chỉ sau vài thập niên, từ một làng chài, Singapore đã vươn lên thành một trong những "con rồng" châu Á. Để có được sự thay đổi vượt bậc đó không thể không nhắc tới công sức lớn lao của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Một quốc gia nhỏ bé, gần như không có tài nguyên đáng kể, dưới sự dẫn dắt tài tình của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, Singapore đã có sự "lột xác" ngoạn mục chỉ trong vòng 30 năm.

Singapore từng được miêu tả như một khu vực "nghèo nàn, lạc hậu" thuộc thế giới thứ 3, phải nhập khẩu cả nước ngọt để sinh hoạt. Đến nay, quốc đảo sư tử đã vươn lên trong nhóm có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới. Cùng nhìn lại sự biến đổi nhanh chóng của Singapore dưới thời vị lãnh đạo họ Lý.
 
Nhà hát Capitol mở cửa vào tháng 5/1930, phục vụ 1600 chỗ ngồi.
Nhà hát Capitol mở cửa vào tháng 5/1930, phục vụ 1600 chỗ ngồi.
Nhà hát Capitol mở cửa vào tháng 5/1930, phục vụ 1600 chỗ ngồi.
 Đến năm 1960, nó được trùng tu lại thành rạp chiếu phim. Trong nhiều năm, Capitol là rạp chiếu phim hàng đầu của đảo quốc sư tử.
Nhà hát Capitol mở cửa vào tháng 5/1930, phục vụ 1600 chỗ ngồi.
Serangoon là một trong những khu vực nổi tiếng nhất của Singapore. Hình ảnh của Serangoon vào năm 1979
Đến nay, Serangoon đã trở thành siêu đại lộ với 15 làn đường xe chạy.
Đến nay, Serangoon đã trở thành siêu đại lộ với 15 làn đường xe chạy.
 Tòa nhà Yue Hwa thuộc đường Eu Tong Sen vào năm 1985.
 Tòa nhà Yue Hwa thuộc đường Eu Tong Sen vào năm 1985.
30 năm trôi qua, lối kiến trúc của tòa nhà gần như vẫn còn giữ khá nguyên vẹn.
30 năm trôi qua, lối kiến trúc của tòa nhà gần như vẫn còn giữ khá nguyên vẹn.
Dãy nhà số 79 Toa Payoh là thành phố vệ tinh thứ 2 của Singapore với những căn hộ 10 tầng.
Dãy nhà số 79 Toa Payoh là thành phố vệ tinh thứ 2 của Singapore với những căn hộ 10 tầng.
 Ngày nay, nơi đây đã trở thành khu tổ hợp với những tòa nhà 40 tầng hiện đại, khang trang.
 Ngày nay, nơi đây đã trở thành khu tổ hợp với những tòa nhà 40 tầng hiện đại, khang trang.
Tòa nhà Maxwell Chambers tọa lạc tại góc phố Maxwell. Ảnh chụp năm 1974
Tòa nhà Maxwell Chambers tọa lạc tại góc phố Maxwell. Ảnh chụp năm 1974
Tòa nhà Maxwell Chambers tọa lạc tại góc phố Maxwell. Ảnh chụp năm 1974
Đến nay, tòa nhà gần như còn giữ nguyên lối kiến trúc. Hiện tại, đây là điểm tọa lạc của Trung tâm hòa giải tranh chấp tổng hợp quốc tế.
 Đường Tanjong Pagar vào những năm 1960
 Đường Tanjong Pagar vào những năm 1960
 Đến nay, con đường đã khang trang, bề thế hơn nhiều với các phương tiện công cộng thuận lợi.
 Đến nay, con đường đã khang trang, bề thế hơn nhiều với các phương tiện công cộng thuận lợi.
Bến cảng Clarke năm 1980 với những căn nhà lụp xụp hai bên bờ
Bến cảng Clarke năm 1980 với những căn nhà lụp xụp hai bên bờ
Bến cảng Clarke năm 1980 với những căn nhà lụp xụp hai bên bờ
 Đến nay, bến cảng là nơi tập trung các hoạt động xuất nhập khẩu hàng, đón hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm.
 
Việt Hà
(Theo Straitstimes)