Sẽ xử lý nghiêm vụ “khách bỏ trốn” tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Sáng 18/1, sau một ngày nhóm du khách Việt có lượng người “mất tích” tại đảo Jeju, Hàn Quốc về tới Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã đến làm việc với Sở Du lịch Hà Nội để điều tra xác minh thông tin về vụ việc….

Trao đổi với PV Dân Trí, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ lữ hành, Tổng cục Du lịch cho biết, hiện đang xác minh con số chính xác về số du khách bỏ trốn. Bởi đây là nhóm khách thuê bao nguyên chuyến của hãng hàng không giá rẻ Vietjet dưới hình thức gom khách của nhiều công ty lữ hành trong nước và của cả hãng hàng không này.

Chia sẻ với báo giới ông Phương khẳng đinh: “Nếu đúng là có vấn đề, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích đáng”.

Nhóm khách này được cho là nằm trong lịch trình của một nhóm 155 khách Việt đến đảo Jeju ngày 12-1 trong một tour kéo dài 6 ngày 5 đêm. Tuy nhiên, chuyến du lịch của họ chưa kết thúc thì 46 người "biến mất" khỏi đoàn. Những người mất tích được nói là không có visa nhập cảnh.

Những hộ chiếu của những người mất tích tại đảo Jeju
Những hộ chiếu của những người "mất tích" tại đảo Jeju

 

Theo nguồn tin  của PV, chuyến du lịch thuê bao này do Hãng hàng không Vietjet cùng với một doanh nghiệp tại Hà Nội tổ chức với sự cộng tác của các hãng lữ hành trong nước. Sau khi đến sân bay Jeju, đã có 21 người bị từ chối nhập cảnh. Theo lịch trình tất cả số khách được phân ra các xe khác nhau dưới sự quản lý, hướng dẫn của các HDV. Trong đó, một công ty có trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội có lượng người bỏ trốn lớn nhất (gần 1 xe). Điều đáng lưu ý là lượng du khách bỏ trốn đều ở một số tỉnh miền Bắc Trung bộ. Khi vào đảo chơi một ngày, 56 người đã tự ý tách đoàn. Mấy ngày sau, một số người đã được tìm thấy khi đang làm việc trong một trang trại.

Đảo Jeju nơi được các công ty du lịch quảng bá là một trong những thiên đường để thu hút khách Việt
Đảo Jeju nơi được các công ty du lịch quảng bá là một trong những thiên đường để thu hút khách Việt

Trước sự việc có hàng chục người bỏ trốn trong một chuyến du lịch  như vậy, nhiều doanh nghiệp trong nước cho rằng, sự việc này có thể đã được chuẩn bị từ trước.

Cũng theo tìm hiểu của PV, sau khi sự việc xảy ra phía doanh nghiệp land tour tại Hàn Quốc đã lập tức cho một hướng dẫn tại nước này quay trở về Seoul ngay khi chương trình tour chưa kết thúc và không trả công tác phí cũng như vé máy bay quay về. Vụ việc cũng đã được báo ngay tới cảnh sát địa phương. Lực lượng cảnh sát và tuần tra bờ biển địa phương đã tăng cường kiểm tra để ngăn những người Việt Nam mất tích trốn sang các tỉnh khác. Các cơ quan truyền thông của Hàn Quốc cũng ngay lập tức đưa tin về vụ việc này.

Theo các quy định hiện hành tại Jeju, nếu khách du lịch đi ra ngoài phạm vi đảo Jeju sẽ vi phạm “Luật đặc biệt về việc Thành lập Khu tự trị hành chính đặc biệt và Phát triển thành phố quốc tế mở Jeju”, còn nếu họ tới đây để làm việc bất hợp pháp thì sẽ vi phạm Luật quản lý xuất nhập cảnh của Hàn Quốc.

Hữu Thắng