Hội An:

Sẽ xử lý nặng tình trạng vi phạm âm thanh, tiếng ồn trong phố cổ

(Dân trí) - Nhằm tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm về âm thanh, tiếng ồn và quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố, UBND TP Hội An vừa có thông báo chấn chỉnh tình trạng này.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch TP Hội An cho biết, thời gian gần đây, tình hình trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, riêng tình trạng vi phạm về môi trường tiếng ồn, quảng cáo rao vặt có chiều hướng gia tăng.

Vi phạm âm thanh, ánh sáng ở Hội An

Tuyến đường Nguyễn Phúc Chu với nhiều quán bar mở nhạc lớn ảnh hưởng đến sự bình yên của phố cổ Hội An

Nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà hàng – bar, cà phê nhạc sống, nhạc DJ sử dụng âm thanh vượt quá mức quy định. Các trường hợp quảng cáo sử dụng loa phóng thanh gắn trên phương tiện giao thông, bán hàng rong tại các quán cà phê, nhà hàng gây tiếng ồn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường văn hóa đô thị - môi trường du lịch và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Trước tình hình đó, TP Hội An đã triển khai các cuộc họp giao ban về tình hình trật tự, vệ sinh môi trường, yêu cầu các ngành và địa phương thường xuyên kiểm tra có biện pháp ngăn chặn nhằm đảm bảo môi trường văn hóa đô thị và trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, đến nay tình hình vi phạm về quảng cáo rao vặt, ô nhiễm tiếng ồn từ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất vẫn chưa được giải quyết triệt để và ngày càng diễn biến phức tạp.

Để kịp thời chấn chỉnh, giải quyết có hiệu quả tình trạng trên, UBND TP Hội An yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị rà soát triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung công việc như tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

TP Hội An cũng giao UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo bằng loa phóng thanh gắn trên phương tiện giao thông, phương tiện di động hoặc các hình thức tương tự; bán dạo, hát rong để kinh doanh trên vỉa hè, đường phố trái quy định; treo, đặt dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo lên tường rào, trụ điện, cây xanh nơi công cộng…

TP Hội An cũng giao các cơ quan chức năng trên địa bàn hỗ trợ kiểm tra, theo dõi và xử phạt các vi phạm về tiếng ồn vượt quá quy định của các cơ sở kinh doanh, sản xuất, thương mại, gia đình…

Theo ghi nhận của PV Dân trí, thời gian gần đây tình trạng vi phạm về âm thanh, ánh sáng, quảng cáo, rao vặt… diễn ra trên địa bàn TP Hội An có chiều hướng gia tăng. Khu vực đường Nguyễn Phúc Chu về đêm có nhiều quán bar, nhà hàng có DJ chơi nhạc với âm lượng lớn để thu hút khách…

Một số tuyến đường ở Hội An cũng xảy ra tình trạng dùng loa “kẹo kéo” với âm thanh vượt quá mức để hát hò, buôn bán gây ồn ào, mất trật tự làm ảnh hưởng đến du khách và người dân.

C.Bính