Sẽ có sự tích Lang Liêu tại Hà Nội

(Dân trí) - Hội thả chim, thả diều, hội thư pháp,các tiết mục trò chơi rối cạn, rối nước, hát hầu dồng, đấu vật, đu tiên, thổi cơm, thi bánh dầy, tái hiện sự tích Lang Liêu… được tái hiện chân thực tại Công viên Thiên Đường Bảo Sơn, Hà Nội từ ngày 5/4/2014 – 9/4/2014.

Sẽ có sự tích Lang Liêu tại Hà Nội
Chương trình khởi dựng không gian văn hóa Việt sẽ tái hiện Văn hóa lễ hội xưa như hội thả chim, hội thả diều, hội thơ, hội thư pháp (ảnh: Internet)

Đây là một trong những nội dung khởi dựng không gian văn hóa Việt, do Hội Nhà báo Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam; Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014.

Theo đó, nội dung ẩm thực chợ quê sẽ trình diễn và bán các sản phẩm ẩm thực của vùng miền đặc trưng do một số nghệ nhân thực hiện. Cùng với đó, tại đây một số làng nghề sẽ dựng lại không gian văn hóa đặc trưng của làng nghề, phố nghề; một số trò chơi dân gian đặc trưng như ném còn, đấu vật, đu tiên, thổi cơm…

Đặc biệt, chương trình khởi dựng không gian văn hóa Việt sẽ tái hiện Văn hóa lễ hội xưa như hội thả chim, hội thả diều, hội thơ, hội thư pháp…; Trình diễn một số loại hình văn hoá dân gian: rối nước, rối cạn, ca trù, chèo, múa hát hầu đồng, hát xoan... tái hiện một số hình ảnh, không gian văn hóa của Hà Nội và Đền Hùng; tổ chức Hội thi bánh chưng bánh dầy, tái hiện sự tích Lang Liêu dâng bánh lên vua Hùng Vương đời thứ VI. Và khởi dựng kịch múa Vua Hùng kén rể; Lựa chọn sản vật đặc sắc của các địa phương dâng lên vua Hùng (gà đồi Yên Thế, bánh đậu xanh Hải Dương, rượu Làng Vân,…).

Minh Phan