Sau 10 năm, người dân Bắc Kinh được ngắm nhìn bầu trời xanh trở lại

(Dân trí) - Sau cả thập kỷ chìm trong khói bụi xe cộ và ô nhiễm, người dân Bắc Kinh mới có dịp ngắm nhìn bầu trời xanh và không khí trong lành. Tuy nhiên, điều này không kéo dài sau khi lệnh cấm xe hết hiệu lực.

Kể từ ngày 20/8, Chính quyền thành phố Bắc Kinh ban hành lệnh hạn chế các nhà máy sản xuất và xe cô lưu thông trong thành phố. Theo đó, khoảng 5 triệu xe ô tô đi trong thành phố buộc phải tuân thủ đi theo ngày chẵn hoặc ngày lẻ. Lệnh cấm xe với mục đích giúp giảm lượng không khí ô nhiễm ở Bắc Kinh, chào mừng kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thứ 2. Ngoài ra, Khoảng 40.000 công trình xây dựng trong thành phố cũng tạm ngừng nghỉ vào thời điểm này.

Sau 10 năm, người dân Bắc Kinh được ngắm nhìn bầu trời xanh trở lại - 1
Bầu trời xám xịt đầy khói bụi thường thấy ở Bắc Kinh.
Sau 10 năm, người dân Bắc Kinh được ngắm nhìn bầu trời xanh trở lại - 2
Nhờ lệnh cấm xe, người dân thành phố có dịp ngắm nhìn bầu trời trong xanh, hít thở không khí trong lành sau cả thập kỷ.

Sau hai tuần lệnh ban hành có hiệu lực, người dân thành phố cảm nhận rõ sự biến chuyển. Trước kia, Bắc Kinh thường xuyên chìm trong khói bụi với bầu trời màu xanh xám đặc trưng. Thời gian này, người dân có thể hít thở bầu không khí và ngắm nhìn bầu trời xanh trong trở lại.

Sau 10 năm, người dân Bắc Kinh được ngắm nhìn bầu trời xanh trở lại - 3
Khoảng 40.000 công trình tại Bắc Kinh tạm dừng thi công nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí.

Trong thời gian ban hành lệnh cấm xe, chỉ số ô nhiễm của Bắc Kinh đã giảm 73.2% so với năm ngoái. Cũng nhờ đó, thành phố giảm tải được tình trạng ách tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Sau 10 năm, người dân Bắc Kinh được ngắm nhìn bầu trời xanh trở lại - 4
Tuy nhiên biện pháp cấm xe chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Sau lệnh cấm, tình trạng ô nhiễm tại thành phố lại ở mức báo động.
Sau 10 năm, người dân Bắc Kinh được ngắm nhìn bầu trời xanh trở lại - 5
Hình ảnh bầu trời trong xanh hiếm có được chụp từ Vạn Lý Trường Thành.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp giải quyết tạm thời. Sau khi ngày lễ kết thúc, mọi phương tiện trở lại hoạt động bình thương. Ngay sau ngày lệnh cấm bị dỡ bỏ, chỉ số chất lượng không khí ở Bắc Kinh cao tới 160, trong khi mức tiêu chuẩn là 100. Theo cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ: “đây là con số tác động xấu đến sức khỏe người dân”.

Huy Hoàng

Theo BP