Kiên Giang:

Sắp có chuyến bay từ Quảng Châu đến Phú Quốc

(Dân trí) - Sáng 26/4, UBND huyện Phú Quốc phối hợp cùng hãng hàng không Quốc tế Phú Quốc tổ chức buổi làm việc với đại diện hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc (China Southern Airlines) bàn về việc khai trương chuyến bay trực tiếp từ Quảng Châu đến Phú Quốc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Đông – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết sau hơn 6 tháng chuẩn bị, chuyến bay đầu tiên từ Quảng Châu đến Phú Quốc sẽ được thực hiện vào ngày 6/7 tới.

Ông Cui Heng – Trưởng văn phòng đại diện hãng Hàng không Phương Nam tại Việt Nam cho biết, chuyến bay từ Quảng Châu đến Phú Quốc sẽ được thực hiện với số hiệu CZ bằng loại máy bay Boeing 737 với tần suất 3 chuyến mỗi tuần. Không chỉ vận chuyển những hành khách quốc tịch Trung Quốc, hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc còn vận chuyển du khách từ các quốc gia khác đến Phú Quốc tham quan du lịch.


Ông Huỳnh Quang Hưng (bìa phải) - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc giới thiệu cho đại diện hãng hàng không Phương nam Trung Quốc về thế mạnh ngành du lịch của Phú Quốc.

Ông Huỳnh Quang Hưng (bìa phải) - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc giới thiệu cho đại diện hãng hàng không Phương nam Trung Quốc về thế mạnh ngành du lịch của Phú Quốc.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quang Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đã giới thiệu đến đại diện hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc về điều kiện địa lý tự nhiên, các điểm tham quan du lịch, các khu vui chơi giải trí cũng như các sản phẩm du lịch tại Phú Quốc. Bên cạnh đó, ông Hưng cũng cam kết sẽ bải đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho du khách trong thời gian đến với Phú Quốc.

Về vấn đề xuất nhập cảnh, thượng tá Nguyễn Hải Dương – Phó phòng quản lý xuất nhập cảnh kiêm trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết sẽ cấp thị thực miễn phí cho du khách trong 30 ngày.

Riêng đối với các du khách Trung Quốc có hộ chiếu in hình đường “lưỡi bò” và bản đồ đảo Hải Nam (Trung Quốc) có hình hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chỉ cấp thị thực rời miễn phí cho những du khách này. Thị thực rời này cũng có giá trị ngang bằng với thị thực đóng vào hộ chiếu của du khách.

Song Nguyễn