Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2014

(Dân trí) - Hội chợ du lịch lớn nhất, hội chợ kích cầu lớn nhất và hội chợ du lịch có nhiều sự kiện nhất là những điểm nổi trội của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hanoi 2014 năm nay.

Theo ban tổ chức, tính đến ngày 29/3/2014 đã nhận được đăng ký chính thức của 508 gian hàng, trong đó có 154 gian hàng quốc tế của các doanh nghiệp từ 22 nước trên thế giới (Nga, Trung Quốc, Thái lan, Malaysia, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…) và vùng lãnh thổ; 345 gian hàng nội địa từ 42 tỉnh, thành phố với sự có mặt của 256 doanh nghiệp lữ hành, 146 doanh nghiệp khách sạn, Resort, 186 doanh nghiệp dịch vụ du lịch, 10 hãng hàng không và 67 là các cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội du lịch, trung tâm xúc tiến các tỉnh.

VITM Hanoi 2014 đã sẵn sàng cho ngày khai mạc
VITM Hanoi 2014 đã sẵn sàng cho ngày khai mạc

Trao đổi với PV Dân trí ngày 1/4, ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức VITM Hanoi 2014 cho hay, hội chợ VITM năm nay có rất nhiều nước tham gia tiêu biểu như Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó Hàn Quốc tham gia 78 gian hàng (Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tham gia 12 gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Hàn Quốc và thành phố Busan tham gian 66 gian chuyên về du lịch chữa bệnh). Nhật Bản lần đầu tham gian với 17 gian hàng, trong đó cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản có 8 gian.

“Doanh nghiệp Nhật rất cẩn trọng trong công tác xúc tiến du lịch. Việc năm nay đất nước Mặt trời mọc này quyết định tham gia với số lượng nhiều như vậy, điều này cũng đồng nghĩa rằng họ đã thấy được tính hiệu quả của VITM”, ông Bình chia sẻ.

Tính đến thời điểm này, Hà Nội VITM – Hà Nội 2014 được đánh giá là hội chợ du lịch lớn nhất. Dự kiến sẽ có 3 ngàn doanh nghiệp đến làm việc tại hội chợ và khoảng 50 ngàn lượt khách đến tham quan và mua các sản phẩm du lịch khuyến mại của chương trình kích cầu du lịch.

VITM Hanoi 2014 đã sẵn sàng cho ngày khai mạc
VITM Hanoi 2014 được đánh giá là Hội chợ du lịch lớn nhất, hội chợ kích cầu lớn nhất và hội chợ du lịch có nhiều sự kiện nhất (ảnh: Internet)

Cũng theo ban tổ chức, tại hội chợ này các hãng hàng không sẽ cung cấp cho du khách 15 ngàn vé máy bay khuyến mại. Các hãng lữ hành đã chuẩn bị 8 ngàn tour khuyến mại với giá đến 60% để phục vụ hội chợ và có 600 Cupon khách sạn, nhà hàng miễn phí và một số lần bốc thăm trúng thưởng mà giải là các vé máy bay.

Có thể nói sự hợp tác có hiệu quả lâu nay giữa các hãng hàng không và các công ty lữ hành, khách sạn đã mang lại những gói sản phẩm du lịch hấp dẫn với chi phí thấp đã thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng đáng kể góp phần phát triển du lịch Việt Nam.

Với 7 hội nghị và các hội thảo quốc tế, 11 cuộc họp báo và giới thiệu sản phẩm du lịch nội địa và quốc tế với 3 lễ ký kết hợp tác, 7 lần trình diễn ẩm thực Việt Nam và 1 diễn đàn du lịch với nội dung là “Gặp gỡ các ứng viên đại sứ du lịch”. Nổi bật là cuộc gặp gỡ của Cựu đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ và nghệ sĩ Trung Quốc - Lục Tiểu Linh Đồng. VITM năm nay được xem là hội chợ có nhiều sự kiện nhất.

“Chúng tôi muốn tổ chức diễn đàn đại sứ du lịch để mọi người có thể giao lưu, thậm chí chất vấn trên cơ sở đó tìm ra người xứng đáng với vai trò đại sứ du lịch nước nhà. Tính đến thời điểm này có 3 ứng viên đại sứ du lịch là hoa hậu Ngọc Hân, Diệu Hân và diễn viên Lan Phương đăng ký tham gia diễn đàn”, ông Bình cho hay.

Đặc biệt, tại hội chợ năm nay sẽ tổ chức ngày hội tuyển sinh du lịch do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với các trường du lịch (khu vực phía bắc) tổ chức. Sự kiện này rất quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang thiếu hụt rất lớn của của người lao động có tay nghề cao trong ngành công nghiệp du lịch. Thống kê hiện tại, chúng ta mới chỉ có 40% lực lượng lao động được đào tạo chính thức. Trong khi, chúng ta chưa có trường đào tạo chuyên gia và các trường đào tạo nhân lực du lịch lại quá sơ sài. Và như thế, VITM 2014 sẽ là cầu nối hữu hiệu để doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo tìm được tiếng nói chung, gắn kết đầu vào và đầu ra hiệu quả hơn.

Tính đến thời điểm này đã có 60 cơ quan báo chí tham gia đăng ký đưa tin về hội chợ. Hội chợ sẽ kéo dài từ ngày 3/6 đến ngày 4/6/2014. Hội chợ năm nay có chủ đề: “Kích cầu Du lịch – Điểm đến mới, cơ hội mới & du lịch có trách nhiệm vì sự tăng trưởng bền vững”.

Minh Phan