Lễ hội Áo dài TPHCM 2018:

Sân chơi chung "không biên giới"

(Dân trí) - Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2018 sẽ trở thành sân chơi không chỉ của các nhà thiết kế trong nước, mà còn dành cho cả sinh viên khoa thiết kế 9 trường Đại học trong địa bàn thành phố, nhà thiết nước ngoài, nhà thiết kế Việt kiều...

Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2018: Sân chơi chung "không biên giới"

Lễ hội năm nay tạo nên không gian sáng tạo và phát huy tình yêu, sự gắn bó với áo dài cho các thế hệ thiết kế trẻ của 09 trường đại học trên địa bàn Thành phố. Với thông điệp: “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”, lễ hội diễn ra từ ngày 3/3 đến ngày 25/3.

Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2018 có chủ đề “Duyên dáng Áo dài TPHCM”
Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2018 có chủ đề “Duyên dáng Áo dài TPHCM”
Qua đó, tạo sự lan tỏa việc vận động mặc áo dài không chỉ trong dịp Lễ hội Áo dài vào tháng 3 hàng năm mà còn hướng đến vận động lựa chọn trang phục Áo dài sẽ được sử dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày và trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng trong năm của người dân thành phố và du khách
Qua đó, tạo sự lan tỏa việc vận động mặc áo dài không chỉ trong dịp Lễ hội Áo dài vào tháng 3 hàng năm mà còn hướng đến vận động lựa chọn trang phục Áo dài sẽ được sử dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày và trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng trong năm của người dân thành phố và du khách

Hoa hậu Việt Nam năm 2016 Đỗ Mỹ Linh tiếp tục đồng hành với Lễ hội Áo dài TPHCM lần V trong vai trò đại diện hình ảnh.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, GĐ Sở Du lịch TPHCM trong tà áo dài tại buổi thông tin chương trình lễ hội
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, GĐ Sở Du lịch TPHCM trong tà áo dài tại buổi thông tin chương trình lễ hội
Họa sĩ Sỹ Hoàng cùng Giải nhất Duyên dáng Áo dài TPHCM 2017 Nguyễn Thị Thạch Thảo
Họa sĩ Sỹ Hoàng cùng Giải nhất Duyên dáng Áo dài TPHCM 2017 Nguyễn Thị Thạch Thảo
Ca sĩ Kyo York cho biết: “Tà áo dài là hình ảnh quen thuộc gắn liền với tôi khi tôi đi trình diễn. Tôi và áo dài có một mối lương duyên. Tôi đã hiểu hơn về con người Việt Nam và chính tà áo dài kích thích tôi tìm hiểu về văn hóa Việt. Tôi đang mặc trên người chiếc áo dài với họa tiết dân tộc vùng Tây bắc, tôi thích nó. Tôi đam mê trang phục này, mỗi lần tôi mặc nó là mỗi lần tôi được cảm nhận sâu hơn về văn hóa và con người nơi đây. Tôi là người Mỹ, tôi hạnh phúc khi mình kết nối được hai vùng văn hóa. Có lẽ kiếp trước tôi là người Việt Nam, kiếp này tôi là người Mỹ có vai trò tôn vinh văn hóa Việt”
Ca sĩ Kyo York cho biết: “Tà áo dài là hình ảnh quen thuộc gắn liền với tôi khi tôi đi trình diễn. Tôi và áo dài có một mối lương duyên. Tôi đã hiểu hơn về con người Việt Nam và chính tà áo dài kích thích tôi tìm hiểu về văn hóa Việt. Tôi đang mặc trên người chiếc áo dài với họa tiết dân tộc vùng Tây bắc, tôi thích nó. Tôi đam mê trang phục này, mỗi lần tôi mặc nó là mỗi lần tôi được cảm nhận sâu hơn về văn hóa và con người nơi đây. Tôi là người Mỹ, tôi hạnh phúc khi mình kết nối được hai vùng văn hóa. Có lẽ kiếp trước tôi là người Việt Nam, kiếp này tôi là người Mỹ có vai trò tôn vinh văn hóa Việt”
Theo bà Mai Hoa, người thực hiện chương trình triển lãm Hoa quốc tế của Việt Nam (một phần của của lễ hội Áo dài) thì năm nay có rất nhiều nhà thiết kế nước ngoài háo hức với phần thi kết hoa lên áo dài. Bà Hoa khẳng định: “Chúng tôi yêu cầu các nhà thiết kế không dùng hoa ngoại mà phải là hoa của Việt Nam, do chính tay người nông dân Việt Nam trồng. Chúng tôi vừa giới thiệu văn hóa Việt vừa xúc tiến thương mại cho ngành hoa Việt Nam”
Theo bà Mai Hoa, người thực hiện chương trình triển lãm Hoa quốc tế của Việt Nam (một phần của của lễ hội Áo dài) thì năm nay có rất nhiều nhà thiết kế nước ngoài háo hức với phần thi kết hoa lên áo dài. Bà Hoa khẳng định: “Chúng tôi yêu cầu các nhà thiết kế không dùng hoa ngoại mà phải là hoa của Việt Nam, do chính tay người nông dân Việt Nam trồng. Chúng tôi vừa giới thiệu văn hóa Việt vừa xúc tiến thương mại cho ngành hoa Việt Nam”

Lễ hội năm nay nhận được sự tham gia tích cực của 22 nhà thiết kế áo dài nổi tiếng giới thiệu hơn 1200 thiết kế đầy sáng tạo.

Lễ hội Áo dài TPHCM lần V 2018 với 16 hoạt động chính chú trọng sự trải nghiệm và tương tác cho các đối tượng trong cộng đồng xã hội. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19h00, ngày 3/3 tại sân khấu chính phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, GĐ TT Xúc tiến Du lịch TPHCM: “Lễ khai mạc với sự tham gia của 150 diễn viên người mẫu ca sĩ, trình diễn 13 bộ sưu tập Áo dài với hơn 800 thiết kế thể hiện các góc nhìn sáng tạo, đa màu sắc về chiếc Áo dài nhằm hướng đến thông điệp -Tôi yêu áo dài Việt Nam”
Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, GĐ TT Xúc tiến Du lịch TPHCM: “Lễ khai mạc với sự tham gia của 150 diễn viên người mẫu ca sĩ, trình diễn 13 bộ sưu tập Áo dài với hơn 800 thiết kế thể hiện các góc nhìn sáng tạo, đa màu sắc về chiếc Áo dài nhằm hướng đến thông điệp -Tôi yêu áo dài Việt Nam”

Chương trình thể dục đồng diễn với Áo dài sẽ diễn ra vào lúc 7h00 ngày 4/3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự tham dự của 3000 người tham gia từ các độ tuổi khác nhau trong trang phục áo dài nhằm gửi gắn thông điệp.

Đồng thời, tại sân khấu chính sẽ tổ chức phát động chương trình “Áo dài tặng bạn” dành tặng áo dài cho hội viên Hội Phụ nữ, nữ công nhân, giáo viên, học sinh vùng ven ngoại.

Chương trình nghệ thuật “Áo dài - Xu hướng thời trang ứng dụng năm 2018” sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 4/3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài TPHCM lần V năm 2018” diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 23/3/2018 nhằm tạo sân chơi văn hóa lành mạnh cho người dân thành phố và bạn bè quốc tế, đồng thời qua cuộc thi này tạo nguồn nhân lực tham gia quảng bá cho các hoạt động của du lịch thành phố.

Phát động chương trình “Đồng hành cùng Lễ hội Áo dài” và “Thân quen Áo dài Việt” trong suốt tháng 3.

Đến nay đã có 111 nhà may áo dài hưởng ứng giảm giá may từ 5%-20%, 78 cửa hàng giảm giá bán vải áo dài từ 5%-10%, 12 đơn vị bán phụ kiện trang sức giảm giá từ 5%-30% trong thời gian diễn ra Lễ hội.


Với những hoạt động tương tác, biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn của Lễ hội Áo dài năm nay, Ban Tổ chức hy vọng lễ hội Áo dài sẽ thu hút 80.000 khách tham quan

Với những hoạt động tương tác, biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn của Lễ hội Áo dài năm nay, Ban Tổ chức hy vọng lễ hội Áo dài sẽ thu hút 80.000 khách tham quan

Vào năm 2014, Lễ hội Áo dài TPHCM thu hút 50.000 lượt khách tham gia, năm 2015 – gần 42.000 lượt, năm 2016 lượt khách bằng với năm 2014, năm 2017- 70.000 lượt khách tham gia.

Qua 4 năm tổ chức cho thấy Lễ hội Áo dài TPHCM đang trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Phạm Nguyễn