Sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong nhóm có tỷ lệ hủy chuyến thấp nhất thế giới

Huy Hoàng

(Dân trí) - Theo kết quả từ FlightAware, Tân Sơn Nhất nằm trong nhóm các sân bay có tỷ lệ bị hủy chuyến thấp nhất thế giới suốt mùa hè vừa qua ở mức thấp hơn 0,3%.

Mới đây, FlightAware, công ty cung cấp dữ liệu hàng không có trụ sở tại Mỹ, đưa ra danh sách các sân bay quốc tế có tỷ lệ hủy chuyến nhiều nhất và ít nhất trong dịp hè vừa qua (tính thời điểm từ 27/5/2022 đến 31/7/2022), qua đó giúp du khách có thể lên kế hoạch tốt hơn cho hành trình suôn sẻ.

Số liệu được tổng kết từ hơn 26.000 điểm đến. Đáng nói ở chỗ, bảng xếp hạng được đưa ra khi các sân bay trên thế giới vừa trải qua mùa hè đặc biệt, người dân đổ xô đi du lịch thời hậu Covid-19, hàng loạt nơi rơi vào tình trạng quá tải vì thiếu nhân viên.

"Mặc dù sự hỗn loạn có vẻ đang bao trùm ở hầu hết các sân bay trên khắp thế giới vào dịp hè này, thì tại một số nơi vẫn đang hoạt động hiệu quả", một phần nội dung của bài viết được đăng tải trên tạp chí du lịch CN Traveller (Mỹ).

Sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong nhóm có tỷ lệ hủy chuyến thấp nhất thế giới - 1
Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Việt Đức).

Với kết quả những sân bay có tỷ lệ hủy chuyến ở mức thấp hơn 0,3%, những cái tên được nêu ra bao gồm: Sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam); Manila Ninoy Aquino (Philippines), Changi (Singapore), Istanbul Sabiha Gökçen (Thổ Nhĩ Kỳ), São Paulo-Guarulhos (São Paulo, Brazil), Qatar's Hamad (Doha, Qatar), và Jeju của Hàn Quốc.

Sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong nhóm có tỷ lệ hủy chuyến thấp nhất thế giới - 2
Vốn là sân bay được đánh giá hoạt động tốt ở châu Âu, nhưng mùa hè vừa qua, sân bay Frankfurt (Đức) có tỷ lệ hủy chuyến lên tới 4% (Ảnh: Airport).

Ở chiều ngược lại, trong hạng mục các sân bay có tỷ lệ hủy chuyến nhiều nhất, Trung Quốc có sân bay Shenzhen Bao'an (tỷ lệ hủy chuyến 7,9%. Ngoài ra, kết quả còn chỉ ra, ở châu Âu có hai sân bay bị xếp hạng "tồi nhất" là Oslo Gardermoen (Na Uy) và Frankfurt (Đức) với tỷ lệ hủy chuyến là 6,5% và 4%, tương đương với các thứ hạng 14 và 24.

Đại diện của công ty FlightAware giải thích: "Frankfurt vốn được xem là một trong những sân bay châu Âu hoạt động tốt nhất. Tuy nhiên, giống như nhiều sân bay lớn ở châu Âu, sân bay này đang đối diện với hàng loạt vấn đề như cuộc đình công kéo dài một ngày của nhân viên vào tháng 7 dẫn tới việc hủy chuyến hàng loạt".

Ngoài ra, FlightAware đưa ra xếp hạng về các sân bay chậm chuyến nhiều nhất, trong đó, sân bay Toronto Pearson của Canada có tỷ lệ hủy chuyến là 6,5% và số chuyến bay bị hoãn trong dịp hè vừa qua lên tới 55,5%.

Sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong nhóm có tỷ lệ hủy chuyến thấp nhất thế giới - 3
Sân bay London Stansted (Ảnh: News).

Cuối cùng, FlightAware đưa ra giải pháp để "né" những sân bay có lượng hoãn hủy chuyển cao, đó là du khách có thể chọn đi tại các sân bay có quy mô nhỏ hơn trong khu vực.

Ví dụ, thủ đô London có sân bay Heathrow với tỷ lệ hủy 2,2% và 40,7% chuyến bay bị hoãn. Sân bay Gatwick có tỷ lệ hủy 1,9% và tỷ lệ hoãn chuyến 41,7%.

Nhưng đó không phải là những sân bay duy nhất phục vụ khách quốc tế ở thủ đô nước Anh. Du khách có thể lựa chọn sân bay nhỏ hơn để thay thế cho các chặng quốc tế như sân bay London Stansted, London City Airport và London Luton.