Sầm Sơn phấn đấu đón gần 3 triệu lượt khách năm 2014

(Dân trí) - Chiều ngày 8/4, UBND thị xã Sầm Sơn đã tổ chức buổi họp báo tuyên truyền du lịch Sầm Sơn năm 2014. Thị xã Sầm Sơn phấn đấu sẽ đón hơn 2,7 triệu lượt khách trong năm 2014.

Năm 2013, Sầm Sơn đón được gần 2,5 triệu lượt khách. Phục vụ hơn 4,1 triệu ngày khách. Doanh thu ước đạt 1.250 tỷ đồng. Năm du lịch Sầm Sơn 2013 cũng đang còn những hạn chế, yếu kém như: Tính chuyên nghiệp trong du lịch Sầm Sơn chưa cao, chất lượng các loại hình dịch vụ, ý thức, thái độ, cung cách phục vụ, giao tiếp, ứng xử còn nhiều hạn chế...

Năm 2014, Sầm Sơn phấn đấu đón gần 3 triệu lượt khách du lịch.
Năm 2014, Sầm Sơn phấn đấu đón gần 3 triệu lượt khách du lịch.

Năm 2014, lãnh đạo thị xã Sầm Sơn nêu quyết tâm nâng cao chất lượng du lịch Sầm Sơn, hướng tới xây dựng Sầm Sơn thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại, giàu đẹp, tạo niềm tin với du khách trong và ngoài nước về một Sầm Sơn đổi mới.

Sầm Sơn phấn đấu đón 2,75 triệu lượt khách trong năm 2014; phục vụ ăn nghỉ 4,8 triệu ngày khách, doanh thu ước đạt 1.500 tỷ đồng. Nhiều phương án đã được lãnh đạo thị xã Sầm Sơn đưa ra nhằm hướng tới một năm du lịch mới Sầm Sơn.

Trong đó tập trung bố trí, sắp xếp dịch vụ thương mại; quản lý xe đẩy, xe đạp bán hàng tạp hóa, xe bán xúc xích nướng, bánh mỳ và đồ ăn sẵn, xe đạp bán hải sản khô, xe đạp đôi, xe xích lô trẻ em, dịch vụ tô tượng câu cá; tổ chức quản lý dịch vụ chụp ảnh trên địa bàn Sầm Sơn năm 2014…

Tại buổi họp báo, vấn đề dư luận quan tâm là trong năm 2014, thị xã Sầm Sơn sẽ làm gì để không xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách, để du lịch biển Sầm Sơn ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách trong và ngoài nước.

Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn cho biết, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, lãnh đạo thị xã sẽ quyết tâm giải quyết dứt điểm để không còn tình trạng chặt chém du khách cũng như được đảm bảo về mọi mặt khi đến Sầm Sơn.

Năm 2013, tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện quyết tâm dẹp bỏ nạn "chặt chém" mà du luận phản ánh, chính quyền thị xã Sầm Sơn cũng đã làm nhiều biện pháp nhằm tăng thêm hình ảnh đẹp của Sầm Sơn trong lòng du khách. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo lấy năm 2013 là năm chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, thực hiện văn minh du lịch. UBND thị xã Sầm Sơn cũng đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản hồi của du khách...

Năm 2014, chương trình Lễ hội du lịch biển và các hoạt động văn hóa, thể thao thị xã Sầm Sơn sẽ diễn ra trong Tuần văn hóa du lịch Sầm Sơn, bắt đầu khai mạc vào 20h ngày 1/5. Ngoài tuần lễ văn hóa diễn ra, trong năm du lịch biển Sầm Sơn năm nay, thị xã Sầm Sơn sẽ tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao trong mùa du lịch 2014 như: Lễ hội bánh chưng - bánh dày; Lễ hội cầu ngư - Bơi chải; lễ hội văn hóa ẩm thực và các hoạt động văn hóa thể thao khác…

Thái Bá