Sa Pa tung gói kích cầu rẻ chưa từng có, gọi nhau xách va li đi du lịch

(Dân trí) - Hơn 80 đơn vị gồm các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn... ở Sa Pa (Lào Cai) đã cùng chung tay “tung” ra gói kích cầu “rẻ chưa từng có”.

Tại Hội nghị Công bố chương trình kích cầu du lịch “Mùa hè Sa Pa 2020” diễn ra chiều 22/5 tại Lào Cai, ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, chương trình kích cầu du lịch được triển khai nhằm hưởng ứng chiến dịch “Người Việt đi du lịch Việt”, đồng thời giúp tăng trưởng lượng khách đến Sa Pa tham quan, trải nghiệm.

Sa Pa tung gói kích cầu rẻ chưa từng có, gọi nhau xách va li đi du lịch - 1

Vài năm trở lại đây, Sa Pa (Lào Cai) luôn là điểm du lịch hấp dẫn khách tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, ngành du lịch tại đây đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ảnh: Quân Đỗ

Hàng loạt các cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống, tham quan, lưu trú sẽ đồng loạt giảm giá từ 10-60% cho khách du lịch thời điểm này.

Tổng số các đơn vị đăng ký tham gia chương trình kích cầu, ưu đãi  lần này là 82 đơn vị, tất cả đều cam kết không thay đổi chất lượng dịch vụ sản phẩm.

Cụ thể, khách du lịch đến  Sa Pa trong tháng 5, tháng 6 sẽ nhận được những ưu đãi chưa từng có. Giá phòng các cơ sở lưu trú 3-5 sao giảm sâu từ 10-65%, giá xe du lịch giảm 20-30%, nhà hàng ăn uống từ 10-20%.

Sa Pa tung gói kích cầu rẻ chưa từng có, gọi nhau xách va li đi du lịch - 2

Chương trình kích cầu “Mùa hè Sa Pa 2020” sẽ đồng loạt giảm giá từ 10-60% hàng loạt các dịch vụ như: ăn uống, nhà hàng, lưu trú, tham quan... cho khách tham quan thời điểm này. Ảnh: Quân Đỗ

Đặc biệt, khu du lịch Cáp treo Fansipan giảm 60% giá vé tham quan cho du khách vùng Tây Bắc, 30% giá vé tham quan cho du khách còn lại trên toàn quốc; Khu du lịch Cát Cát cũng giảm 10% giá vé.

Ngoài các chương trình kích cầu hấp dẫn, Sa Pa còn triển khai một loạt hoạt động lễ hội với những điểm nhấn ấn tượng như: Lễ hội Hoa hồng, lễ hội rượu vang, lễ hội mận Bắc Hà, giải marathon vượt núi quốc tế VMM... nhằm mang đến những trải nghiệm khác biệt cho du khách khi đến Sa Pa du lịch thời điểm này.

“Gói kích cầu được triển khai với sự tham gia của các doanh nghiệp, nhằm chung tay kéo một lượng lớn du khách đến Lào Cai đặc biệt là Sa Pa. Chương trình kích cầu cũng yêu cầu các đơn vị áp dụng các biện pháp phòng dịch một cách chặt chẽ và đối tượng tập trung hướng đến của chương trình là khách nội địa”, ông Dũng khẳng định.

Sa Pa tung gói kích cầu rẻ chưa từng có, gọi nhau xách va li đi du lịch - 3

Tháng 5, tháng 6 được xem là thời điểm đẹp nhất tại Sa Pa, đây cũng là mùa du lịch cao điểm hàng năm.

Vài năm trở lại đây Lào Cai luôn là điểm du lịch thu hút đông lượng khách đến tham quan trải nghiệm.

Năm 2019, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt 5,1 triệu lượt khách, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Bước sang năm 2020, Lào Cai đặt mục tiêu đón khoảng 5,5 triệu lượt khách (tăng 10% so với năm 2019). Tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành du lịch Lào Cai bị ảnh hưởng nặng nề.

Hoạt động xuất nhập cảnh du lịch qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã hoàn toàn dừng lại kể từ ngày 26/01/2020 (ngày mùng 2 Tết Canh Tý), các tour du lịch Lào Cai từ Trung Quốc và ngược lại đã bị huỷ hoàn toàn từ cuối tháng 1/2020.

Do tình hình dịch bệnh bùng phát trên phạm vi toàn cầu, các tour du lịch quốc tế khác cũng đã tạm dừng, chưa mở cửa hoạt động trở lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lào Cai bắt đầu mở cửa trở lại đón khách từ ngày 28/4/2020 vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2020.

Tháng 5, tháng 6 được xem là thời điểm đẹp nhất tại Sa Pa, đây cũng là mùa du lịch cao điểm hàng năm.

Thời tiết mát mẻ, nắng vàng trải thảm, rừng đỗ quyên bung nở rực rỡ, ruộng bậc thang cũng đang mua đổ nước... Đặc biệt, hàng loạt các thung lũng hoa như hoa hồng, đồi hoa tím... cũng đang vào độ bung nở đẹp nhất.

Chính vì thế, chương trình kích cầu du lịch Sa Pa hè 2020 được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm ấn tượng, khác biệt cho du khách.

Hà Trang