Sa Pa “cháy” phòng nghỉ vì quá đông du khách lên chơi xuân

(Dân trí) - Chưa có tết nguyên đán nào khu du lịch Sa Pa lại bị “cháy” phòng nghỉ như ngày hôm nay mùng 3 tết Ất Mùi 2015.

Thông tin trên được ông Lê Anh Đại, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai cung cấp cho PV.

 

Nguyên nhân do thời tiết tết năm nay nắng nóng, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đã rút ngắn 1/2 thời gian lên Sa Pa so với trước đi theo đường 70 Đoan Hùng - Lào Cai, tết năm nay khối hành chính nhà nước được nghỉ dài ngày...

 

Nhà thờ đá cổ Sa Pa là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất du khách tới thăm dịp tết Ất Mùi 2015
Nhà thờ đá cổ Sa Pa là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất du khách tới thăm dịp tết Ất Mùi 2015



Toàn thị trấn Sa Pa có 170 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn khách sạn hoặc nhà nghỉ gồm tổng số 5.000 phòng nghỉ đã được các trung tâm du lịch lữ hành và các du khách tự do chủ động đặt phòng từ trong tết. Do vậy nhiều đoàn khách đã phải đi chơi ở Sa Pa ban ngày, còn tối xuống nghỉ tại thành phố Lào Cai hoặc sang nghỉ tại thành phố Lai Châu.

 

Tuy bị “cháy” phòng nghỉ nhưng nhìn chung giá cả dịch vụ phòng nghỉ, phương tiện đi lại và ăn uống ở khu du lịch Sa Pa và thành phố Lào Cai không tăng nhiều.

Ước tính trong 3 ngày tết nguyên đán Ất Mùi 2015 vùng du lịch Sa Pa đón khoảng hơn 30.000 ngàn lượt khách, trong đó có khoảng 1/3 là du khách nước ngoài.

 
Vẻ đẹp khu du lịch Sa Pa

Vẻ đẹp khu du lịch Sa Pa

Du khách nước ngoài tham dự lễ hội xuân Sa Pa

Du khách nước ngoài tham dự lễ hội xuân Sa Pa

 

Trong số đó có nhiều du khách vùng tây nam Trung Quốc sang thăm Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để xuống thăm thủ đô Hà Nội, vịnh Hạ Long hoặc lên thăm khu du lịch Sa Pa.

 

Tới thăm vùng núi Sa Pa dịp này du khách sẽ được tham dự các hội xuân dân gian đặc sắc của đồng bào các dân tộc ít người như hội xuân Roóng Poọc của người dân tộc Dáy tại xã Tả Van, hội xuân Gầu Tào của dân tộc Mông tại xã Tả Giàng Phình, hội xuân hát then của dân tộc Tày tại xã Thanh Phú, hội xuân hát giao duyên của người dân tộc Dao đỏ tại xã Tả Phìn...

 

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển