Sa mạc Namid - "linh hồn" thực sự của bom tấn Mad Max: Fury Road

(Dân trí) - Tiếp nối tinh thần của ba phần trước, thế giới Mad Max: Fury Road chìm trong sa mạc, bụi cát và sự vô vọng. Từ đầu đến cuối phim, người xem bị ám ảnh bởi các hình ảnh sa mạc hoang vắng song đẹp đến rợn người, những đồi cát heo hút vô vọng… vô cùng ấn tượng.

Theo giới phê bình phim, không phải Tom Hardy, Charlize Theron hay Nicholas Hoult mà chính những khung cảnh độc đáo mới là “linh hồn” thực sự của bộ phim. Được biết, 80% số cảnh phim được thực hiện trực tiếp trên sa mạc Namibia, Châu Phi – nơi tràn ngập những đụn cát đỏ, lòng sông khô hạn và bãi biển Skeleton nổi tiếng.

Hình ảnh ám ảnh trên sa mạc hoang vắng của nhân vật Furiosa do Charlize Theron thủ vai

Hình ảnh ám ảnh trên sa mạc hoang vắng của nhân vật Furiosa do Charlize Theron thủ vai
 

Ban đầu, các nhà làm phim dự kiến quay tại Broken Hill, New South Wales. “May mắn” thay, địa điểm này lại gặp mưa lớn trái mùa, khiến cây cối mọc um tùm – trái ngược hẳn với cảnh tượng khô cằn mà đoàn làm phim nhắm tới. Cuối cùng, nơi sa mạc Namid nổi tiếng thế giới giáp ranh với bãi biển Skeleton tuyệt đẹp đã trở thành lựa chọn cuối cùng của đạo diễn George Miller.

Hình ảnh ám ảnh trên sa mạc hoang vắng của nhân vật Furiosa do Charlize Theron thủ vai
Bãi biển Skeleton có bờ cát sa mạc kéo dài hàng km, đầy hải cẩu và hạc biển sinh sống. Nơi đây cũng là địa danh được nhiều nhà làm phim “để mắt” tới.

Lòng sông Swakop khô hạn, nứt nẻ rất hợp với khung cảnh hậu tận thế.
Lòng sông Swakop khô hạn, nứt nẻ rất hợp với khung cảnh hậu tận thế.

Lòng sông Swakop khô hạn, nứt nẻ rất hợp với khung cảnh hậu tận thế.

Các nhà làm phim tận dụng vùng sa mạc của vịnh Henties, dãy núi Rossing và khu mỏ uranium lộ thiên để tạo nên những cảnh quay tuyệt đẹp cho "Mad Max: Fury Road"

 Các đụn cát đỏ lộng lẫy tại sa mạc Namib cũng là điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia này.

 Các đụn cát đỏ lộng lẫy tại sa mạc Namib cũng là điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia này.

 Các đụn cát đỏ lộng lẫy tại sa mạc Namib cũng là điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia này.

Dù bạn muốn một chuyến tham hiểu kiểu Mad Max hay một kỳ nghỉ thư giãn, các nhà điều hành tour sẽ dễ dàng chọn được địa điểm thích hợp cho bạn.

 Các đụn cát đỏ lộng lẫy tại sa mạc Namib cũng là điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia này.

Các công ty du lịch có thể cho du khách trải nghiệm những nơi đẹp nhất Namibia chỉ trong 23 ngày tự lái xe.

 Các đụn cát đỏ lộng lẫy tại sa mạc Namib cũng là điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia này.

Với những du khách thích dịch vụ sang trọng, những khách sạn thượng hạng, dịch vụ cao cấp đi tham quan các vùng đất hoang dã và bãi biển Skeleton luôn sẵn sàng.

Hà Anh

Hà Anh

Hà Anh
Theo Daily Mail