Rùng mình trước những dòng sông “chết” tại Trung Quốc

(Dân trí) - Du lịch Trung Quốc phát triển thuộc loại nhanh nhất châu Á. Tuy nhiên, khi những hình ảnh dưới đây được công bố, thế giới đã sốc trước mức độ ô nhiễm trên những dòng sông "chết" ở Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng hàng trăm triệu người dân tại đây vẫn phải sử dụng nguồn nước ô nhiễu từ nhiều dòng sông. Thành phố phát triển, nhiều nhà máy, khu công nghiệp trực tiếp đổ nước thải ra sông ngòi, vì vậy có tới gần một nửa các con sông và hồ nước của quốc gia này đều bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Nước bị ô nhiễm ở sông Tùng Hoa chảy về Cáp Nhĩ Tân.

 Nước bị ô nhiễm ở sông Tùng Hoa chảy về Cáp Nhĩ Tân.

Câu cá trong một con sông bị ô nhiễm bao phủ bởi tảo ở Hợp Phì.

Câu cá trong một con sông bị ô nhiễm bao phủ bởi tảo ở Hợp Phì.

Trẻ con bơi trong hồ bị ô nhiễm ở tỉnh Qúy Châu.

Trẻ con bơi trong hồ bị ô nhiễm ở tỉnh Qúy Châu.

Trẻ con bơi trong hồ bị ô nhiễm ở tỉnh Qúy Châu.

Một ngư dân nhảy từ thuyền lên bờ sau một ngày làm việc trên con sông ô nhiễm ở Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Một người đàn ông bơi trong một con kênh bị ô nhiễm ở trung tâm của Bắc Kinh.

Một người đàn ông bơi trong một con kênh bị ô nhiễm ở trung tâm của Bắc Kinh.

Cá chết được nhìn thấy trôi nổi trên một con sông bị ô nhiễm ở Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Cá chết được nhìn thấy trôi nổi trên một con sông bị ô nhiễm ở Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Một cư dân giặt quần áo tại ao bị ô nhiễm ở Tương Phàn.

Một cư dân giặt quần áo tại ao bị ô nhiễm ở Tương Phàn.

 Một ống cống rò rỉ làm ô nhiễm một con sông và một hồ chứa nước năm 2010.

 Một ống cống rò rỉ làm ô nhiễm một con sông và một hồ chứa nước năm 2010.

 Ngư dân làm sạch dầu tại một địa điểm tràn dầu gần Đại Liên Cảng, tỉnh Liêu Ninh.

 Ngư dân làm sạch dầu tại một địa điểm tràn dầu gần Đại Liên Cảng, tỉnh Liêu Ninh.

 Ngư dân làm sạch dầu tại một địa điểm tràn dầu gần Đại Liên Cảng, tỉnh Liêu Ninh.

 Một phụ nữ đi trên một cây cầu bắc qua một con sông bị ô nhiễm tại một khu vực ngoại ô của Ôn Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang.

Một nhà báo lấy mẫu nước bị ô nhiễm màu đỏ trên sông Kiện Hằng ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.

Một nhà báo lấy mẫu nước bị ô nhiễm màu đỏ trên sông Kiện Hằng ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.

Một nhà máy sản xuất đinh ốc và ốc vít nằm bên cạnh con sông ô nhiễm ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang.

Một nhà máy sản xuất đinh ốc và ốc vít nằm bên cạnh con sông ô nhiễm ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang.

Một ngư dân hớt lên một vốc nước đầy tảo ở hồ Sào, Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Một ngư dân hớt lên một vốc nước đầy tảo ở hồ Sào, Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Ngư dân chèo thuyền trên sông Sào Hồ tảo đầy ở Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Ngư dân chèo thuyền trên sông Sào Hồ tảo đầy ở Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Một con cá chết nổi trong nước đầy tảo xanh ở hồ Đông ở Vũ Hán.

Một con cá chết nổi trong nước đầy tảo xanh ở hồ Đông ở Vũ Hán.

Một con cá chết nổi trong nước đầy tảo xanh ở hồ Đông ở Vũ Hán.

Một cậu bé ngồi trong một đống tảo còn người bạn của mình thì chạy trong một bãi biển ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Cá chết nổi đầy trên mặt hồ ở ngoại ô Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Cá chết nổi đầy trên mặt hồ ở ngoại ô Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Công nhân thu nhặt rác trôi nổi trên con sông Trường Giang.

Công nhân thu nhặt rác trôi nổi trên con sông Trường Giang.

Ruồi muỗi bâu đầy rào chắn dọc hồ Đông ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Ruồi muỗi bâu đầy rào chắn dọc hồ Đông ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Người dân lội qua một con kênh ô nhiễm, lòng kênh đặc bùn ở Bắc Kinh.

Người dân lội qua một con kênh ô nhiễm, lòng kênh đặc bùn ở Bắc Kinh.

Một người đàn ông ngồi câu cá trên ống cống đổ ra con kênh ô nhiễm ở Bắc Kinh.
 

Một người đàn ông ngồi câu cá trên ống cống đổ ra con kênh ô nhiễm ở Bắc Kinh.

Nước thải của một nhà máy xử lý đất hiếm.

Nước thải của một nhà máy xử lý đất hiếm.

Nhữ Trang (tổng hợp)