Rùng mình bước qua "Đường trên trời" ở Trung Quốc

(Dân trí) - Những con đường đi bộ trong suốt trên cao (skywalk) đang trở thành xu hướng kiến trúc độc đáo, xuất hiện tại một số nơi trên thế giới. Với lớp kính hoàn toàn trong suốt cho phép người trải nghiệm nhìn rõ khung cảnh dưới chân mình.

Rùng mình bước chân trên cầu kính đi bộ trong suốt bên vách núi

 

Bên cạnh con đường đi bộ (skywalk) nổi tiếng thế giới, từng xuất hiện ở Mỹ, Australia, Áo, New Zealand, mới đây, Trung Quốc tiếp tục cho xây dựng tuyến đường bằng kính trong suốt ngay tại tòa nhà cao 76 tầng, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trải nghiệm cảm giác mới khi đi bộ trên skywalk ở độ cao hơn 300m
Trải nghiệm cảm giác mới khi đi bộ trên skywalk ở độ cao hơn 300m

Lối đi đáng sợ bằng kính trong suốt chịu lực đã chính thức mở cửa đón khách. Skywalk nằm trên tầng 76 của tòa cao ốc thuộc thành phố Liễu Châu, Trung Quốc. Với thiết kế lối đi hẹp, chỉ rộng chừng 1m, nằm tại độ cao 300m, nơi này chỉ phù hợp với những du khách ưa mạo hiểm, không sợ độ cao.

Nhóm du khách 5 người cùng hướng dẫn viên khám phá cầu kính
Nhóm du khách 5 người cùng hướng dẫn viên khám phá cầu kính

Nhóm trải nghiệm tối đa gồm 5 người, được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn và đi cùng hướng dẫn viên. Tại độ cao hơn 300m, các du khách sẽ cảm nhận rõ nét vẻ đẹp của thành phố từ trên cao khi đi bộ xung quanh con đường trong suốt. Cuộc hành trình thường kéo dài chừng 30 phút.

Trải nghiệm cảm giác “bay” như chim
Trải nghiệm cảm giác “bay” như chim
Hành trình khám phá kéo dài chừng 30 phút
Hành trình khám phá kéo dài chừng 30 phút
Cầu kính ở Yuntai, Hà Nam mới khai trương nhưng đã xuất hiện hiện tượng nứt vỡ
Cầu kính ở Yuntai, Hà Nam mới khai trương nhưng đã xuất hiện hiện tượng nứt vỡ

Trong thời gian qua, Trung Quốc liên tiếp khai trương các con đường, cầu kính trong suốt để hút khách du lịch. Đây là cầu kính thứ 4 ở quốc gia này và cũng là cái đầu tiên của tỉnh Quảng Tây. Trước đó, Trung Quốc mới khai trương cầu kính nằm trên núi Yuntai, tỉnh Hà Nam vào dịp cuối tháng 9. Cầu kính có hình chữ U, được gắn chênh vênh ngay bên vách đá ở độ cao hơn 100m. Tuy nhiên, sau khi khai trương chưa được bao lâu, cầu kính đã xuất hiện hiện tượng nứt vỡ.

Hoàng Hà

Theo DM