Rực rỡ sắc màu trên đường hoa Lê Lợi

(Dân trí) - Sáng 1/4, tại TP Thanh Hóa đã khai mạc đường hoa Lê Lợi và triển lãm, trưng bày tranh với chủ đề: “Thanh Hóa miền di sản”, “sen trong đời sống văn hóa Việt” và “non nước Ninh Bình”. Một bức tranh sinh động, rực rỡ sắc màu đem đến cho du khách sự trải nghiệm thú vị.


Sau nhiều ngày tích cực chuẩn bị và trang trí, sáng ngày 1/4, đường hoa Lê Lợi đã chính thức khai mạc để người dân và du khách thập phương tham quan, chiêm ngưỡng. 

Chủ đề của đường hoa Lê Lợi là: “Thanh Hóa miền di sản”, “Sen trong đời sống văn hóa Việt” và “Non nước Ninh Bình”. Đến với đường hoa Lê Lợi, người dân và du khách sẽ được chứng kiến sự “hội ngộ” của các Di sản thế giới trên mọi miền đất nước được các nghệ sỹ tái hiện lại bằng những hình ảnh nghệ thuật đặc sắc mang đậm sắc màu và nét nổi bật của những Di sản thế giới.

Nhiều bạn trẻ đến tham quan, chiêm ngưỡng đường hoa Lê Lợi.
Nhiều bạn trẻ đến tham quan, chiêm ngưỡng đường hoa Lê Lợi.

Hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt từ sáng sớm để tham dự lễ khai mạc đường hoa Lê Lợi. Đây là sự kiện nổi bật mở đầu cho hàng loạt các chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong tuần lễ khai mạc năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Đường hoa Lê Lợi có chiều dài hơn 200m với hàng ngàn giỏ hoa, cây cảnh xen các tiểu cảnh đèn - hoa trang trí như gốm và hoa, âm nhạc và hoa, xe kéo cổ, xe đạp hoa kéo...

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan đường hoa.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan đường hoa.

Ban tổ chức cho biết, tổng kinh phí xây dựng đường hoa khoảng 3 tỷ đồng. Trong khuôn khổ của đường hoa Lê Lợi còn được bài trí những không gian của hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, các loại đặc sản của xứ Thanh phục vụ du khách.

Trong buổi lễ khai mạc, ban tổ chức cũng vinh dự đón nhận sách "Khát vọng sông Mã" của nhóm tác giả trao tặng. Ngay sau lễ cắt băng khai mạc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng du khách tham quan đường hoa Lê Lợi.

Du khách được mãn nhãn với những sắc màu rực rỡ trên đường hoa.
Du khách được mãn nhãn với những sắc màu rực rỡ trên đường hoa.

Nhiều người dân xứ Thanh chia sẻ, từ trước đến nay mới chỉ được xem các di sản qua phương tiện thông tin đại chúng và chưa một lần được đến tận nơi tham quan. Nhân dịp này, mọi người được chiêm ngưỡng tận mắt hình ảnh sinh động của các di sản hội tụ tại Thanh Hóa. 

"Dù chỉ là mô hình nhưng đây là một dịp rất ý nghĩa đối với những ai chưa một lần được biết đến hết các di sản văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam được UNESCO công nhận, thật thú vị", anh Trần Mạnh An, người dân đến từ thành phố Thanh Hóa chia sẻ.

Du khách được mãn nhãn với những sắc màu rực rỡ trên đường hoa.
 Các cụ ông, cụ bà đến tham quan đường hoa chụp ảnh lưu niệm bên Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Đường hoa Lê Lợi sẽ diễn ra đến ngày 8/4/2015, sự kiện này nhằm giới thiệu và quảng bá với du khách trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc của Thanh Hóa; mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng.

Bên cạnh đó, sự kiện này còn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa Thanh Hóa với các địa phương trong và ngoài nước, đặc biệt là những tỉnh, thành phố có di sản thế giới.

Du khách được mãn nhãn với những sắc màu rực rỡ trên đường hoa.
Du khách được mãn nhãn với những sắc màu rực rỡ trên đường hoa.
Du khách được mãn nhãn với những sắc màu rực rỡ trên đường hoa.
Du khách được mãn nhãn với những sắc màu rực rỡ trên đường hoa.
Du khách được mãn nhãn với những sắc màu rực rỡ trên đường hoa.
Du khách được mãn nhãn với những sắc màu rực rỡ trên đường hoa.
Đường hoa Lê lợi với những bức tranh sinh động và là nơi hội tụ của các miền di sản hứa hẹn đem đến cho du khách sự trải nghiệm thú vị.

Thái Bá - Duy Tuyên