Rực rỡ sắc màu trang phục các dân tộc ở Tả Gia Khâu

(Dân trí) - Tả Gia Khâu ( Lào Cai) có lẽ là phiên chợ nhỏ ít ỏi có thể thấy được rõ trang phục của nhiều nhóm dân tộc khác nhau ở vùng núi phía Bắc. Chợ nằm ở điểm cuối của huyện Mường Khương, nơi từ đó có thể chạy theo đường tỉnh lộ sang Simacai.


Đây là phiên chợ của người Phù Lá, người Thu Lao, người Nùng, người Mông…

Đây là phiên chợ của người Phù Lá, người Thu Lao, người Nùng, người Mông…

Khi đi chợ, hầu hết phụ nữ thuộc tộc người nào đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình

Khi đi chợ, hầu hết phụ nữ thuộc tộc người nào đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình

Khi đi chợ, hầu hết phụ nữ thuộc tộc người nào đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình

Trang phục của người Thu Lao đơn giản hơn cả, nhưng vẫn rất độc đáo và dễ nhận ra. Phụ nữ mặc những bộ áo váy vải chàm màu đen, không có đồ trang sức, không trang trí hoa văn. Khăn đội đầu được quấn thành hình chóp.

Những phụ nữ Nùng cũng ăn vận không cầu kỳ.


Những phụ nữ Nùng cũng ăn vận không cầu kỳ.

Những phụ nữ Nùng cũng ăn vận không cầu kỳ.

Những phụ nữ Nùng cũng ăn vận không cầu kỳ.


Những phụ nữ Nùng cũng ăn vận không cầu kỳ.

Chiếc khăn cuốn màu đen có đính cườm trên đầu là một trong những đặc điểm nổi bật để biết một người phụ nữ là người Phù Lá.

Những phụ nữ Nùng cũng ăn vận không cầu kỳ.

Phần hoa văn trang trí ở ngực áo của phụ nữ Phù Lá cũng khá điển hình. Hoa được thêu lớn, rõ, phối màu sặc sỡ.

Những phụ nữ Nùng cũng ăn vận không cầu kỳ.

Những bộ áo, váy thêu chi tiết cầu kỳ tạo thành những mảng trang trí lớn khiến phụ nữ H’Mông luôn nổi bật.

Những phụ nữ Nùng cũng ăn vận không cầu kỳ.

Chợ Tả Gia Khâu thường họp vào thứ sáu từ sáng cho tới 2h chiều. Chợ nằm ở điểm cuối cùng của huyện Mường Khương trên trục đường nối sang Simacai.

Bài và ảnh: Ngọc RnP