Đà Nẵng:

Rộn ràng lễ hội Quán Thế Âm

(Dân trí) - Ngày 27/3, nhằm 19/2 âm lịch, hàng vạn người dân và du khách khắp nơi đổ về danh thắng Ngũ Hành Sơn dự lễ hội Quán Thế Âm - một trong 15 lễ hội lớn nhất nước.

Lễ hội Quán Thế Âm tại Đà Nẵng

So với các năm trước, lễ hội Quán Thế Âm năm nay được tổ chức quy mô hơn với các chương trình, hoạt động phong phú, đặc sắc, nâng tầm lễ hội thành một sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn du khách đến với Đà Nẵng. Lễ hội đặc biệt có sự tham dự của đoàn cao tăng Chùa Todai Ji (Đông Đại Tự) Nhật Bản và Tăng đoàn Phật giáo Thái Lan.

Cao tăng,Phật tử, du khách khắp nơi về lễ hội Quán Thế Âm
Cao tăng,Phật tử, du khách khắp nơi về lễ hội Quán Thế Âm

Một trong 15 lễ hội lớn nhất nước thu hút hàng vạn Phật tử và du khách về danh thắng Ngũ Hành Sơn
Một trong 15 lễ hội lớn nhất nước thu hút hàng vạn Phật tử và du khách về danh thắng Ngũ Hành Sơn

Trong phần lễ, lễ rước Quán Thế Âm tái hiện hình ảnh các hóa thân Quán Thế Âm như Quan âm tống tử, Thanh Văn Quán âm... lung linh, huyền bí vào ngày lễ chính (19/2 Âm lịch) là sự kiện được Phật tử và du khách mong đợi nhất.

Rộn ràng lễ hội Quán Thế Âm - 3
Rộn ràng lễ hội Quán Thế Âm - 4
Rộn ràng lễ hội Quán Thế Âm - 5
Rộn ràng lễ hội Quán Thế Âm - 6
Lễ rước Quán Thế Âm là sự kiện được Phật tử và du khách mong đợi nhất.
Lễ rước Quán Thế Âm là sự kiện được Phật tử và du khách mong đợi nhất.
Lễ hội Quán Thế Âm năm nay có sự tham dự của các đoàn cao tăng, Phật tử đến từ Nhật Bản và Thái Lan
Lễ hội Quán Thế Âm năm nay có sự tham dự của các đoàn cao tăng, Phật tử đến từ Nhật Bản và Thái Lan
Phật tử thành kính lễ Phật hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống
Phật tử thành kính lễ Phật hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống

Ngoài ra còn có các lễ chính theo nghi thức Phật giáo như lễ tế xuân cầu quốc thái dân an,lễ rước ánh sáng, lễ khai kinh, lễ trai đàn chẩn tế...

Phần hội sôi nổi với hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như triển lãm tranh, ảnh về du lịch và thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, hô hát bài chòi (một loại hình nghệ thuật độc đáo của Xứ Quảng), giao lưu thơ nhạc, hội hoa đăng, trình diễn thư pháp, thiền trà, biểu diễn trống hội và múa trình tường...

Rộn ràng lễ hội Quán Thế Âm - 10
Rộn ràng lễ hội Quán Thế Âm - 11
Sau phần lễ, người dân và du khách tham gia phần hội với nhiều hoạt động phong phú
Sau phần lễ, người dân và du khách tham gia phần hội với nhiều hoạt động phong phú

Song song đó, các chương trình Ngày chạy vì hoà bình và sức khoẻ cộng đồng, Hội cờ làng đã thu hút các đội chơi từ các cơ quan, địa phương lân cận nhằm bảo tồn các giá trị văn hoá địa phương, đồng thời thể hiện sự gắn bó đoàn kết của cư dân trong vùng.

Đặc biệt, các đoàn cao tăng Chùa Todai Ji (Đông Đại Tự) Nhật Bản và Tăng đoàn Phật giáo Thái Lan đã mang đến nét đẹp văn hóa truyền thống của hai quốc gia này như thiền trà, trà đạo, trình diễn thư pháp đại tự, nghệ thuật cắm hoa, biểu diễn võ thuật.

Ở nơi sơn thủy hữu tình của quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, lễ hội Quán Thế Âm mang màu sắc Phật giáo đã đi vào tự tình dân tộc, hướng lòng người tới những điều tốt đẹp, an vui, từ ái và vượt qua những phiền não của “tham, sân, si”; trở thành một ngày hội văn hóa - du lịch tâm linh thu hút cả người dân và du khách khắp nơi. Hòa mình trong không gian văn hóa Phật giáo, nhiều người dân và du kháchcùng chia sẻ thực sự tìm thấy cảm giác an bình, vui tươi trong những hoạt động văn hóa đậm nét truyền thống dân tộc kết hợp với tinh hoa văn hoá nhân loại.

Bài và ảnh: Khánh Hiền