"Rợn người" với lễ hội đầu lâu ở Bolivia

(Dân trí) - Lễ hội đầu đã trở thành nét văn hóa truyền thống trong tín ngưỡng của người dân Bolivia. Họ tin rằng, việc trang trí và thờ cúng những hộp sọ sẽ mang lại nhiều may mắn cho người còn sống.

  

Những chiếc đầu lâu được người

Những chiếc đầu lâu được người Bolivia trang trí và thờ cúng cẩn thận
 

 

Lễ hội đầu lâu truyền thống của Bolivia mang tên Dia de los Natitas, được tổ chức thường niên tại khu vực nghĩa trang thành phố La Paz. Theo đó, đây là một trong những lễ hội kỳ lạ nhất thế giới.

 

Trong ngày lễ, đầu lâu được phủ đầy hoa và nhiều phụ kiện
Trong ngày lễ, đầu lâu được phủ đầy hoa và nhiều phụ kiện

Ngày lễ tổ chức tại nghĩa trang thành phố

Ngày lễ tổ chức tại nghĩa trang thành phố
 

 

Vào ngày này, những hộp sọ của người quá cố được đặt trang trọng trong hộp, trang trí với hoa, nhiều phụ kiện như mũ, kính mắt… Hàng ngàn người tham gia mang theo hộp chứa đầu lâu, đi bộ quanh nghĩa trang với tấm lòng thành kính.

 

Người dân mang theo những bộ hộp sọ của gia đình tới dự
Người dân mang theo những bộ hộp sọ của gia đình tới dự

Hộp sọ được phủ đầy cánh hoa cẩm tú hoặc hoa hồng

Hộp sọ được phủ đầy cánh hoa cẩm tú hoặc hoa hồng
 

 

Theo văn hóa người Bolivia, con người có 7 linh hồn. Dù người đã khuất nhưng vẫn còn linh hồn lưu lại trong xương cốt. Hộp sọ của người chết chính là biểu tượng của linh hồn. Nếu gia chủ bảo quản, gìn giữ hộp sọ cẩn thận sẽ mang lại nhiều may mắn trong gia đình. Ngược lại, có thể những điềm xấu sẽ tới.

  

Trong các gia đình người Bolivia, hộp sọ được đặt tại vị trí trang trọng nhất trong nhà. Hầu hết các hộp sọ đều là của nam giới. Người dân có thói quen đốt nến và để thức ăn trước mặt đầu lâu vào tối thứ 6 hàng tuần với mong muốn gặp nhiều điều tốt lành.

 

Hai thiếu nữ người Bolivia mang theo hộp sọ của ông và bà tới dự lễ
Hai thiếu nữ người Bolivia mang theo hộp sọ của ông và bà tới dự lễ

Người

Người Bolivia tin rằng, thờ cúng các hộp sọ sẽ mang lại nhiều may mắn

 

Sau buổi lễ mang đầu lâu đi dạo tại nghĩa trang, người dân về nhà, tham gia các buổi tiệc rượu và trò chuyện với nhau.

 

Huy Hoàng

Tổng hợp