Thanh Hóa:

Rác thải bao vây khu du lịch biển Hải Hòa

(Dân trí) - Biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia là một trong 3 khu du lịch biển nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, tình trạng rác thải xuất hiện tràn lan trên bãi biển khiến nhiều du khách đến đây muốn tắm biển cũng cảm thấy e ngại.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 18/5, tại khu vực bãi biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tràn ngập rác thải. Trong đó có cả những cành cây, rác thải sinh hoạt, chai lọ thủy tinh, chai rượu của thực khách đều được vứt xuống bãi biển.

Rác thải tràn ngập bãi biển Hải Hòa
Rác thải tràn ngập bãi biển Hải Hòa

Có những điểm, rác thải theo những con sóng dồn lại từng đống. Một vệt dài hàng chục mét chạy dọc theo bãi biển tràn ngập rác. Tình trạng rác thải khiến nhiều du khách e ngại khi xuống tắm biển phải đi qua một lớp rác thải, trong đó có cả những chai lọ thủy tinh, mảnh sành... Không những thế, mùi xú uế từ rác thải bốc lên tạo cảm giác khó chịu đối với du khách khi đến đây nghỉ dưỡng.

Rác thải rải khắp dọc bờ biển
Rác thải rải khắp dọc bờ biển

Anh Nguyễn Quang Tuấn, một du khách chia sẻ: “Tôi cũng không hiểu rác thải từ đâu ra mà nhiều thế. Đây là một bãi biển đẹp mà tình trạng này xuất hiện như thế làm mất đi vẻ đẹp của bãi biển. Muốn xuống tắm biển mà rác rưởi rải khắp bãi biển như thế thì thật là ngại”.

Trong đó có cả chai lọ thủy tinh, mảnh sành rất nguy hiểm cho du khách tắm biển
Trong đó có cả chai lọ thủy tinh, mảnh sành rất nguy hiểm cho du khách tắm biển

Trần Lê