Quảng Ngãi

Quê hương Hải đội Hoàng Sa đón hàng ngàn du khách dịp giỗ Tổ

(Dân trí) - Theo thống kê của Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn), từ ngày 15-17/4, đến nay cảng đã xuất bến hơn 20 chuyến tàu với khoảng 5.000 du khách đi từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Trong ngày 16/4, cảng Sa Kỳ đã thực hiện xuất bến với 9 chuyến liên tục (tương đương gần 2.000 người). Tính đến trưa ngày 17/4, lượng khách đăng ký ra đảo Lý Sơn tương đương gần 1.800 khách, theo kế hoạch, cảng xuất bến cho 7 chuyến tàu mới có thể đáp ứng nhu cầu đi lại.

Du khách ngồi xếp hàng chờ mua vé tại cảng Sa Kỳ.
Du khách ngồi xếp hàng chờ mua vé tại cảng Sa Kỳ.
Mỗi dịp lễ, đảo Lý Sơn đón hàng ngàn du khách về tham quan và dần khẳng định nơi đây là hòn đảo du lịch.
Mỗi dịp lễ, đảo Lý Sơn đón hàng ngàn du khách về tham quan và dần khẳng định nơi đây là hòn đảo du lịch.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Quang Sơn - Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ cho biết: “Riêng ngày hôm qua (16/4), chủ yếu du khách có nhu cầu ra đảo Lý Sơn do đó số khách xuất bến chiều ra đảo nhiều hơn. Còn hôm nay, một số du khách đi chiều vào đất liền và lượng khách đi chiều ra ít hơn. Cường độ khách ra vào liên tục trong hôm nay, chúng tôi điều động 3 tàu cao tốc hoạt động hết công suất và chạy liên tục cho đến khi hết khách”.

Dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), các đơn vị được nghỉ lễ từ ngày 16-18/4, Với 3 ngày nghỉ, du khách chọn điểm đến là đảo Lý Sơn phù hợp thời gian được nghỉ lễ. Nhiều du khách bắt đầu đi ra đảo Lý Sơn vào ngày 15/4, lượng khách khoảng 1.000 người.

Tượng đài đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đứng hiên ngang giữa đảo Lý Sơn - nơi lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử về đội hùng binh năm xưa.
Tượng đài đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đứng hiên ngang giữa đảo Lý Sơn - nơi lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử về đội hùng binh năm xưa.

Lần thứ 3 trở lại Lý Sơn, chị Hoàng Thị Ái Nhi - du khách đến từ Thanh Hóa, chia sẻ: “Hai chuyến công tác lần trước, tôi được đến đảo Lý Sơn và thật vô cùng thú vị. Với kỳ nghỉ lần này, tôi đưa gia đình thăm lại quê hương Hải đội Hoàng Sa, chính tôi nói về lịch sử đội hùng binh Hoàng Sa, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và các điểm du lịch hoang sơ tuyệt đẹp cho gia đình. Đối với tôi, Lý Sơn là thiên đường nghỉ dưỡng thật tuyệt vời do thiên nhiên ban tặng”.

Du khách thích thú chụp ảnh trên đỉnh núi Thới Lới bên cột cờ Tổ quốc nằm giữa biển đông.
Du khách thích thú chụp ảnh trên đỉnh núi Thới Lới bên cột cờ Tổ quốc nằm giữa biển đông.

Cảnh đẹp chùa Hang như biểu tượng của đảo Lý Sơn
Cảnh đẹp chùa Hang như biểu tượng của đảo Lý Sơn

Hiện nay, đảo Lý Sơn ngày càng mọc lên các nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ homestay cùng các nhà hàng, quán ăn, chợ đêm xứng tầm đảo du lịch sinh thái và đám ứng nhu cầu lưu trú của du khách về với đảo tiền tiêu tuyệt đẹp.

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Cho dù lượng khách du lịch tăng đột biến, huyện chỉ đạo các cơ sở lưu trú, dịch vụ đi lại, hàng quán cấm tăng giá, nếu phát hiện cơ sở nào tăng giá thì huyện có biện pháp xử lý và phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh cho du khách”.

Hồng Long