Quay lén 1.400 video phụ nữ trong phòng thay đồ, WC công cộng suốt 13 năm

(Dân trí) - Người đàn ông sử dụng các thiết bị quay lén để ghi hình gần 1400 video phụ nữ trong phòng thay đồ, nhà vệ sinh cộng cộng suốt 13 năm mới bị phát hiện.

Một người đàn ông Singapore, 35 tuổi, đã bị kết án 2 năm 3 tháng tù sau khi thú nhận đã quay lén gần 1400 video bất hợp pháp ghi cảnh phụ nữ, trẻ nhỏ trong phòng thay đồ, nhà vệ sinh công cộng trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2016 bằng điện thoại di động, thiết bị quay lén.

Quay lén 1.400 video phụ nữ trong phòng thay đồ, WC công cộng suốt 13 năm - 1
Người đàn ông quay lén phụ nữ tại các địa điểm công cộng suốt hơn 13 năm đã bị bắt

Danh tính cụ thể của người đàn ông không được tiết lộ để bảo vệ các nạn nhân gồm gia đình, bạn bè của anh ta. Phía công tố nhận định đây là "trường hợp chưa có tiền lệ và là kẻ phạm tội nhiều nhất từ trước tới nay".

Được biết, trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2016, người này đã dùng nhiều thiết bị quay lén để chụp hình phụ nữ trên các phương tiện công cộng, nhà tắm, phòng thay đồ. Tới năm 2016, anh ta mới bị đồng nghiệp nữ bắt quả tang khi cố quay lén cô trong nhà tắm, dẫn tới việc bị cảnh sát bắt giữ.

Tại phiên tòa diễn ra mới đây, người đàn ông cho biết rất hối hận về hành động của mình. Anh ta chấp hành bản án và không có kế hoạch kháng cáo.

Quay lén 1.400 video phụ nữ trong phòng thay đồ, WC công cộng suốt 13 năm - 2
Việc quay lén đã trở thành vấn nạn nhức nhối ở nhiều quốc gia

Theo cô Shailey Hingorani, người đứng đầu nhóm ủng hộ bình đẳng giới ở đảo quốc sư tử - Aware, số lượng các dữ liệu video bất hợp pháp mà thủ phạm tích lũy suốt hơn 13 năm "thực sự gây sốc". Cô Hingorani cũng kêu gọi những biện pháp giáo dục giới tính toàn diện trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Quay lén 1.400 video phụ nữ trong phòng thay đồ, WC công cộng suốt 13 năm - 3
Nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của vấn nạn này

Không chỉ tại Singapore, vấn nạn quay lén trong các địa điểm công cộng, khách sạn, cũng là chuyện nhức nhối ở nhiều quốc gia.

Trước đó, tháng 3/2019, dư luận Hàn Quốc từng sốc trước sự việc khoảng 1.600 khách bị ghi hình lén trong các khách sạn và những đoạn phim nóng được bán lại cho nhiều trang web đen. Điều này dấy lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo mật quyền riêng tư của khách tại khách sạn, nhà nghỉ.

Quốc Việt

Theo SCMP