Quảng Ngãi: Tàu "triệu đô" đưa du khách ra đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Nhờ đội tàu siêu tốc hiện đại nên thời gian di chuyển từ đất liền ra đảo Lý Sơn và ngược lại được rút ngắn chỉ còn 35 - 45 phút.

Thời gian qua, hàng loạt tàu siêu tốc được đưa vào phục vụ hành khách tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Những chiếc tàu siêu tốc ngày càng hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng vận tải hành khách từ đất liền ra tham quan đảo tiền tiêu.

 

Gần đây nhất, chiếc tàu khách siêu tốc 2 thân đầu tiên Chín Nghĩa Expres 07 có trị giá 20 tỷ đồng đã được cấp phép đưa vào hoạt động. Đây là tàu siêu tốc có sức chở lớn nhất trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn với 168 ghế ở cả 2 tầng. Thời gian tàu đi từ đất liền ra đảo Lý Sơn chỉ mất 35 phút.

Hình 1.JPG
Những con tàu siêu tốc có giá "triệu đô" rút ngắn thời gian đi từ đất liền ra đảo Lý Sơn và ngược lại.

 

Theo ông Tạ Công Chức - Phó Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ (Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi), hiện có 7 tàu siêu tốc vận tải khách đang hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Trong đó, chiếc lớn nhất chở 168 hành khách/lượt, chiếc nhỏ nhất chở 78 hành khách/lượt.

 

"Phần lớn tàu siêu tốc được đóng mới, trang thiết bị hiện đại với vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Thời gian chạy từ đất liền ra đảo Lý Sơn của tàu siêu tốc từ 35 - 45 phút. Đội tàu siêu tốc hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng vận tải hành khách, đặc biệt là lượng khách du lịch đến với đảo tiền tiêu Lý Sơn", ông Chức nói.

PANO_20180424_174449.jpg

Lượng khách đến tham quan đảo tiền tiêu Lý Sơn ngày càng tăng

 

Mỗi năm đảo Lý Sơn đón gần 200 ngàn lượt khách du lịch. Riêng từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay có gần 10.000 lượt khách đến với đất đảo tiền tiêu, tăng 30% so với năm trước.

Quốc Triều