Quảng Ngãi: Tàu cao tốc bị chê vì... tốc độ thấp

(Dân trí) - Du khách đang nườm nượp ra đảo Lý Sơn thế nhưng 7 tàu khách cao tốc có giá hàng chục tỷ đồng phải nằm bờ vì bị chê... tốc độ quá thấp.

Tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn hiện có 15 phương tiện vận tải hành khách. Trong đó có 7 tàu siêu tốc và 8 tàu cao tốc. Chiếc nhỏ nhất vận chuyển 70 khách/lượt, cao nhất là 168 khách/lượt.

 

Phần lớn tàu khách tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn được đóng mới khá hiện đại với vốn đầu tư từ 15 - 20 tỷ đồng mỗi chiếc. Thế nhưng, hiện có 7/15 chiếc đang phải nằm bờ vì không có khách.

Hình 1.jpg
Hàng loạt tàu khách cao tốc phải nằm bờ vì bị chê... tốc độ thấp

 

Về nguyên nhân, ông Huỳnh Công Trí - Giám đốc Ban quản lý cảng Lý Sơn, cho biết, hầu hết du khách ra đảo Lý Sơn đều chọn loại tàu siêu tốc để đi. Do đó, hiện có 8 tàu cao tốc thì 7 chiếc đang phải nằm bờ, chiếc còn lại hoạt động trong tình trạng "ngắc ngoải".

 

"Hàng loạt tàu siêu tốc được đưa vào hoạt động với thời gian chạy từ đất liền ra đảo chỉ từ 30 - 40 phút. Trong khi đó, loại tàu cao tốc đưa vào hoạt động trước đó có thời gian chạy gần gấp đôi. Vì vậy hầu hết du khách đều chọn tàu siêu tốc ra đảo khiến tàu cao tốc mất khách", ông Trí nói.

 

Với lý do đó nên 7 tàu siêu tốc hiện đại được đưa vào hoạt động khoảng 2 năm trở lại đây đang "chiếm lĩnh" tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn.

Hình 2.jpg
Mỗi năm huyện đảo Lý Sơn đón khoảng 200.000 lượt du khách

 

Mỗi năm huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn đón khoảng 200.000 lượt du khách. Vào thời gian cao điểm mỗi ngày có đến 3.000 - 3.500 lượt khách ra đảo.

 

Quốc Triều