Quảng Ngãi: Không kỳ thị du khách đã được nhập cảnh

(Dân trí) - Kể từ ngày 20/3, tất cả các điểm du lịch, khu vui chơi tại tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng đón khách để phòng chống Covid-19.

Bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo về việc tạm dừng đón khách du lịch nhằm phòng ngừa Covid-19.

Quảng Ngãi: Không kỳ thị du khách đã được nhập cảnh - 1

Thiên đường du lịch Lý Sơn vắng lặng do ảnh hưởng dịch Covid-19

Theo đó, từ ngày 20/3, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải dừng đón khách đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí phải tăng cường vệ sinh môi trường. Đồng thời thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh cho người lao động theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Sở VH-TT&DL cũng lưu ý, đối với những điểm du lịch có dịch vụ lưu trú đã có khách lưu trú trước đó thì tiếp tục phục vụ. Tuyệt đối không được kỳ thị, phân biệt đối xử, từ chối phục vụ khách du lịch nước ngoài đã được nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước đó, từ ngày 9/3, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng đón khách du lịch ra đảo Lý Sơn. Đối với người dân ra đảo công tác buộc khai khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt mới có thể mua được vé tàu.

 Quốc Triều