Quảng Ngãi: Hoàn thiện đề án thu phí tham quan đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, UBND huyện Lý Sơn đưa ra 2 hình thức thu phí tham quan tại đảo Lớn. Đối với đảo Bé có mức phí tham quan một lần là 30.000 đồng mỗi người.

Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, UBND huyện đã hoàn thiện đề án thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên đảo Lý Sơn. Đề án này vừa được trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Quảng Ngãi: Hoàn thiện đề án thu phí tham quan đảo Lý Sơn - 1

Với nhiều thắng cảnh đẹp, huyện đảo Lý Sơn đón khoảng 250.000 lượt khách du lịch mỗi năm

 Theo ông Ninh, đối tượng áp dụng thu phí là khách du lịch đến tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại huyện đảo Lý Sơn. Đối với đảo Bé, mỗi vé tham quan sẽ có giá 30.000 đồng.

Tại đảo Lớn, huyện áp dụng 2 hình thức bán vé là bán vé tham quan cho tất cả các địa điểm với mức giá 70.000 đồng mỗi người. Du khách cũng có thể lựa chọn hình thức mua vé tham quan từng điểm riêng lẻ. Cụ thể là, áp dụng giá vé 20.000 đồng/người cho mỗi điểm, cụm thắng cảnh sau: thắng cảnh Hang Câu, cột cờ, núi Thới Lới; thắng cảnh chùa Hang; thắng cảnh cổng Tò Vò, núi lửa Giếng Tiền. Huyện đảo Lý Sơn cũng áp dụng hình thức miễn, giảm giá vé tham quan đối với một số đối tượng theo quy định

Theo tính toán, việc thu phí sẽ mang về nguồn thu khoảng 9,6 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn kinh phí này phần lớn được dùng vào việc bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại huyện đảo Lý Sơn.

 Quốc Triều