Quảng Nam sẽ mở dịch vụ bay khinh khí cầu vào dịp Tết Nguyên đán 2017

(Dân trí) - Dự kiến khinh khí cầu sẽ bay từ Hội An lên Mỹ Sơn để tạo cảm giác trải nghiệm cho du khách xem hai Di sản Văn hóa thế giới ở trên không.

Sáng ngày 2/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh sẽ tổ chức dịch vụ bay khinh khí cầu trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán 2017, du khách sẽ được bay khinh khí cầu từ Hội An lên Mỹ Sơn
Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán 2017, du khách sẽ được bay khinh khí cầu từ Hội An lên Mỹ Sơn

Theo ông Cường, đây là ý tưởng mới hình thành để tạo sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút du khách. Hiện nay ý tưởng đang triển khai nhưng còn phải khảo sát vị trí địa điểm bay, tọa độ bay, cung đường bay… vì liên quan đến an toàn bay. Hiện các doanh nghiệp cũng quan tâm đến dịch vụ này.

Ông Cường cũng cho biết, hiện đang chạy đua với thời gian để đến Tết Nguyên đán này sẽ tổ chức phục vụ du khách. Dự kiến khinh khí cầu sẽ bay từ Hội An lên Mỹ Sơn trong 30 phút hoặc 60 phút.

Từ trên khinh khí cầu ở độ cao khoảng 400m, khách du lịch có thể ngắm cảnh quan phố cổ Hội An, bãi biển, làng quê nông thôn và các tháp Chăm cổ ở Thánh địa Mỹ Sơn.

Nếu được triển khai, đây sẽ là dịch vụ mới nhất dành cho du khách đến Hội An có thêm lựa chọn để trải nghiệm.

Được biết, trong 10 tháng đầu năm 2016, tỉnh Quảng Nam đã đón hơn 2,6 triệu lượt khách đến tham quan, tăng 17,92 % so với năm ngoái.

Công Bính