Quảng Nam khai trương nhiều sản phẩm du lịch mới dịp festival

(Dân trí) - Ngày 1/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam – cho biết, trong dịp Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI 2017 sẽ có nhiều sản phẩm du lịch mới trên địa bàn tỉnh được tổ chức khai trương.

Theo đó, các sản phẩm du lịch sẽ được khai trương gồm: Rừng cây di sản pơmu (thôn Agrầng, xã A Xan, huyện Tây Giang), dự kiến khai trương ngày 9/6; làng du lịch cộng đồng Triêm Tây (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn), khai trương ngày 10/6; chợ quê Tiên Phước (xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước), khai trương ngày 11/6; du lịch đảo Tam Hải (xã Tam Hải, huyện Núi Thành), khai trương ngày 15/6; khai trương địa đạo Kỳ Anh ở xã Tam Thăng; làng bích họa Tam Thanh (TP Tam Kỳ)…

Rừng cây pơmu ở Tây Giang được công nhận là cây di sản sẽ được khai thác du lịch khám phá vào dịp festival năm nay. Trong ảnh: Gốc cây pơmu cổ thụ nhiều người ôm
Rừng cây pơmu ở Tây Giang được công nhận là cây di sản sẽ được khai thác du lịch khám phá vào dịp festival năm nay. Trong ảnh: Gốc cây pơmu cổ thụ nhiều người ôm

Theo ông Cường, việc đưa vào khai thác những sản phẩm du lịch dịp này ngoài giới thiệu đến các công ty lữ hành, du khách trong và ngoài nước về những tour tuyến mới lạ, còn giúp đa dạng hóa các sản phẩm trên địa bàn tỉnh, tăng khả năng phục vụ và thu hút khách du lịch, kéo dài thời giao lưu trú, kích thích khả năng chi tiêu của du khách.

Không những thế, các tour du lịch này còn tạo sinh kế cho bà con, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống…

Công Bính