Quảng Bình: Xe đưa khách du lịch ngoại tỉnh bị “khủng bố” bằng sơn đen

(Dân trí) - Ngày 26/6, tin từ Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Quảng Bình cho biết, Sở đã có công văn gửi UBND tỉnh, UBND TP Đồng Hới và Công an tỉnh vào cuộc điều tra việc, một số xe đưa đón khách du lịch từ ngoài tỉnh đến Quảng Bình bị đe doạ.

Trước đó, ngày 24/6 tại khu vực ga Đồng Hới, khi đang đi đón khách du lịch của công ty Saigontourist đi tàu về ga Đồng Hới, xe 4 ôtô (ba xe mang BKS Thừa Thiên - Huế và một xe Đà Nẵng) bị hai người đi trên một xe máy đến đe dọa, không cho các lái xe được đón khách tại Quảng Bình và yêu cầu trong buổi chiều ngày hôm đó phải cho xe quay về Huế và Đà Nẵng.

Những chiếc xe xe du lịch này bị nhóm đối tượng khủng bố bằng sơn đen
Những chiếc xe xe du lịch này bị nhóm đối tượng "khủng bố" bằng sơn đen

Sau khi đón xong khách tại ga Đồng Hới, các tài xế xe điều khiển xe về nhà hàng Luxe Place, ở đường Trần Quang Khải (TP Đồng Hới) để ăn sáng. Tại đây, các lái xe lại tiếp tục bị một số người kéo đến đe dọa và ngăn cấm không được chở khách tại Quảng Bình.

Đến trưa, khi đoàn khách vừa đi viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về lại nhà hàng Luxe Place ăn cơm thì có nhóm khoảng 8 người xuất hiện và gọi các lái xe ra nói chuyện.

Nhóm người này ngang nhiên yêu cầu các lái xe không được tiếp tục chở khách du lịch tại Quảng Bình, đồng thời, nhóm người còn bẻ cong biển số và sau đó “khủng bố” bằng sơn màu đen lên thân xe.

Không dừng lại ở việc đe dọa và ném sơn vào xe, nhóm đối tượng còn hung hăng ném vỡ kính xe
Không dừng lại ở việc đe dọa và ném sơn vào xe, nhóm đối tượng còn hung hăng ném vỡ kính xe

Sự việc đã làm lái xe và du khách lo sợ, xe mang biển số Đà Nẵng phải quay vào, không dám tiếp tục phục vụ du khách tại Quảng Bình nữa.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, chiều cùng ngày thì đoàn xe này tiếp tục bị nhóm đối tượng trên ném vỡ kính khi đang nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resorts (ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới)

Hiện Sở VH-TT&DL Quảng Bình đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng trên, bởi sự việc xảy ra đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của du lịch Quảng Bình trong lòng du khách.

Đặng Tài