Quảng Bình mời Đại sứ các nước tham quan hang Sơn Đoòng

(Dân trí) - Ngày 16/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Trương An Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh sẽ tổ chức mời Đại sứ của các nước tại Việt Nam tham quan hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới vào 5/2016.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn đề nghị Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam mời và thông báo đến đại sứ quán các nước tại Việt Nam về việc chuẩn bị cho chuyến tham quan, chinh phục hang động lớn nhất thế giới, hang Sơn Đoòng.

Hình ảnh đẹp mê hồn của hang Sơn Đoòng khiến cả thế giới phải sửng sốt (Ảnh Ryan Debooodt)
Hình ảnh đẹp mê hồn của hang Sơn Đoòng khiến cả thế giới phải sửng sốt (Ảnh Ryan Debooodt)

Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa do Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Bình tổ chức nhằm góp phần quảng bá hình ảnh độc đáo, tuyệt mỹ của Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng với thế giới.

Tuy nhiên, theo ông Ninh, việc tham quan động Sơn Đoòng đòi hỏi người tham gia phải đủ sức khoẻ vì đây là tuyến du lịch khám phá mạo hiểm, bởi vậy UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị Bộ ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thông báo cho các đại sứ biết để chuẩn bị tốt cho chương trình tham quan.

Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới, có chiều dài hơn 9km, rộng 150 mét, cao hơn 200 mét. Trong hang còn có một dòng sông xanh biếc chảy dọc lòng hang… Đây là tuyến du lịch mạo hiểm đẳng cấp nhất thế giới với giá vé lên đến 3.000 USD. Do đó, để khám phá hết vẻ đẹp kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng trước hết cần có sự chuẩn bị tốt về sức khỏe.

Dự kiến, việc tổ chức cho đại sứ các nước tại Việt Nam tham quan hang Sơn Đoòng sẽ diễn ra vào tháng 5/2016.

Tuyến du lịch mạo hiểm Sơn Đoòng được xem là tour du lịch đẳng cấp nhất thế giới (Ảnh Ryan Debooodt)
Tuyến du lịch mạo hiểm Sơn Đoòng được xem là tour du lịch đẳng cấp nhất thế giới (Ảnh Ryan Debooodt)

Trong những năm vừa qua, để đảm bảo tính nguyên sơ và không làm ảnh hưởng đến hang động lớn nhất thế giới này nên mỗi tour chinh phục Sơn Đoòng sẽ chỉ hạn chế trên dưới 8 khách/tour, du khách đặt chỗ cho tuyến du lịch này có thể phải chờ nhiều tháng, thậm chí cả năm mới được tham gia.

Được biết, trong năm 2015, hang Sơn Đoòng đón gần 500 khách tham quan, 26 phóng viên báo chí, truyền hình… Đặc biệt, vào giữa tháng 5 vừa qua, hang Sơn Đoòng được hãng truyền hình ABC (Mỹ) phát sóng trực tiếp trong chương trình “Chào buổi sáng” khiến cả thế giới như “sửng sốt” trước vẻ đẹp của hang động lớn nhất thế giới này.

Từ khi đưa vào khai thác đến nay hang Sơn Đoòng đã đón gần 500 khách tham quan, 26 phóng viên báo chí, truyền hình (Ảnh Ryan Debooodt)
Từ khi đưa vào khai thác đến nay hang Sơn Đoòng đã đón gần 500 khách tham quan, 26 phóng viên báo chí, truyền hình (Ảnh Ryan Debooodt)

Cùng với đó, đầu tháng 9 vừa qua, đoàn làm phim của Hoa Kỳ đã đến Quảng Bình để khảo sát một số cảnh quay cho bộ phim Jordan Charlers Vogt – Roberts (phim Titan). Theo dự kiến, đoàn làm phim Hollywood sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 12 tới đây để thực hiện các cảnh quay. Bộ phim “Titan” này dự kiến sẽ công chiếu vào tháng 3/2017.

Đặng Tài