Quảng Bình: Gần nửa triệu lượt khách đến Phong Nha – Kẻ Bàng trong 6 tháng đầu năm

(Dân trí) - Với những lợi thế riêng có, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, trong 6 tháng đầu năm 2018, Phong Nha – Kẻ Bàng đã thu hút trên 460 ngàn lượt khách đến tham quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thu hút khách du lịch đến với Di sản thiên nhiên thế giới như: Hội chợ xuân; Lễ hội cá trắm; Đua thuyền truyền thống sông Son...

Khách du lịch tham quan động Phong Nha
Khách du lịch tham quan động Phong Nha

Bên cạnh đó, Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đã chú trọng đầu tư trang thiết bị và nâng cấp các hệ thống nhà hàng, chòi nghỉ tại các điểm du lịch sinh thái Suối Nước Moọc, tuyến Sông Chày - Hang Tối, điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật... góp phần tạo được ấn tượng tốt cho du khách.

Đưa vào khai thác các tuyến du lịch mới như: khám phá hang Vòm - Giếng Vọoc, thung lũng Rừng Gáo - hang Ô Rôđa; thực hiện công tác kiểm tra, chuẩn bị chạy tour Hang Va - Hang Nước Nứt, Hang Én, Sơn Đoòng, Thung lũng Sinh Tồn - hang Thủy Cung, Hamada - hang Trạ Ang năm 2018; tổ chức khai thác dịch vụ cắm trại tại Vườn thực vật; cung ứng dịch vụ diễn giải môi trường cho khách tham quan tại Núi Đôi…

Theo Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, lượng du khách đến du lịch, khám phá tại Di sản thiên nhiên thế giới trong 6 tháng đầu năm đạt trên 460.000 lượt, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách trong nước đạt gần 365.000 lượt người, (tăng 4%) và khách quốc tế 96.000 lượt (tăng 21%).

Trong 6 tháng đầu năm, đã có gần 460 ngàn lượt du khách đến với Phong Nha - Kẻ Bàng
Trong 6 tháng đầu năm, đã có gần 460 ngàn lượt du khách đến với Phong Nha - Kẻ Bàng

Trong thời gian tới Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đến với bạn bè Quốc tế.

Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, điểm du lịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xâm hại tài nguyên du lịch, giải quyết triệt để vấn nạn chèo kéo, chặt chém khách, làm tốt công tác niêm yết giá dịch vụ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tiến Thành