Quảng Bình: Đưa khu vực nuôi thả động vật bán hoang dã vào phục vụ du khách

(Dân trí) - Sáng 22/8, tin từ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết sẽ chính thức đưa vào hoạt động sản phẩm “trải nghiệm, diễn giải môi trường” tại khu nuôi bán hoang dã Núi Đôi để phục vụ nhu cầu tham quan và trải nghiệm của du khách.

Khu nuôi thả bán hoang dã Núi Đôi, nằm cách Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng 5km về phía Tây Nam, cách đường 20 Quyết Thắng 300m về phía Đông. Có diện tích hơn 20ha, thuộc địa phận thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Khu nuôi thả bán hoang dã Núi Đôi . (Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng)
Khu nuôi thả bán hoang dã Núi Đôi . (Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng)

Khu vực này được thành lập từ năm 2007, dưới sự hợp tác bảo tồn giữa tỉnh Quảng Bình và Hội động vật Frankfurt - CHLB Đức, nhằm phục hồi tập tính hoang dã cho các loài thú linh trưởng trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đồng thời, tạo môi trường cho công tác nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái và giáo dục môi trường về bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt các loài nguy cấp quý hiếm ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Khu nuôi thả bán hoang dã Núi Đôi có hệ sinh thái rừng đặc trưng của vùng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng với độ che phủ hơn 80% và có hệ thống khe suối chảy bao quanh là sinh cảnh phù hợp với nhiều loài động vật hoang dã, đặc biệt là thú linh trưởng.


Đến với sản phẩm mới “trải nghiệm, diễn giải môi trường” du khách sẽ được cung cấp những thông tin cơ bản về quy trình chăm sóc, cứu hộ và phục hồi tập tính hoang dã cho các loài động vật trước khi thả về với môi trường tự nhiên. (Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng)

Đến với sản phẩm mới “trải nghiệm, diễn giải môi trường” du khách sẽ được cung cấp những thông tin cơ bản về quy trình chăm sóc, cứu hộ và phục hồi tập tính hoang dã cho các loài động vật trước khi thả về với môi trường tự nhiên. (Ảnh: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng)

Theo kết quả điều tra năm 2017, bên trong khu vực này có tới 87 loài động vật có xương sống gồm: 12 loài thú, 25 loài chim, 19 loài cá, 20 loài bò sát, 12 loài lưỡng cư và 234 loài thực vật bậc cao thuộc 170 chi và 74 họ. Đặc biệt có 20 cá thể Vọoc Hà Tĩnh, loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ là loài biểu tượng của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đến với sản phẩm mới “trải nghiệm, diễn giải môi trường” du khách sẽ được cung cấp những thông tin cơ bản về quy trình chăm sóc, cứu hộ và phục hồi tập tính hoang dã cho các loài động vật trước khi thả về với môi trường tự nhiên.

Tiến Thành